Bế mạc đại hội Hội Thánh Tin Lành (miền Nam)

Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 3 đã bế mạc chiều 6/3, sau 4 ngày tiến hành bồi linh, thảo luận chương trình mục vụ, tu chỉnh Hiến chương và bầu cử nhân sự cho Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội Thánh (năm 2009-2013).

Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 3 đã bế mạc chiều 6/3, sau 4 ngày tiến hành bồi linh, thảo luận chương trình mục vụ, tu chỉnh Hiến chương và bầu cử nhân sự cho Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội Thánh (năm 2009-2013).

Mục sư Thái Phước Trường được Đại hội đồng tín nhiệm bầu lại làm Hội trưởng Tổng Liên hội Hội Thánh nhiệm kỳ mới. Đại hội đồng cũng bầu 24 Mục sư vào Ban Trị sự Tổng Liên Hội Hội Thánh.

Đại hội đồng đã thông qua Chương trình mục vụ của Hội Thánh từ năm 2009-2013, tu chỉnh Hiến chương theo hướng giữ vững nền tảng cơ bản của Hiến chương năm 2001, thống nhất tiếp tục thảo luận kỹ hơn về các vấn đề của hệ thống tổ chức Giáo hội trong các phiên họp thường niên của Hội Thánh thời gian tới, phù hợp nguyện vọng chính đáng của đông đảo tín hữu và các quy định hiện hành của pháp luật.

Kết quả của Đại hội đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 3 đã đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của các chức sắc và tín hữu Tin Lành Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển Hội Thánh về mọi mặt, duy trì tôn chỉ, đường hướng đã được xác tín trong Hiến chương 2001 là “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục