Bế mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Peterburg

Sau 3 ngày làm việc, chiều 6/6, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Peterburg lần thứ XIII với sự tham dự của hơn 8 nghìn đại biểu, gồm nguyên thủ quốc gia nhiều nước, bộ trưởng và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã bế mạc.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 6/6, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Peterburg lần thứ XIII với sự tham dự của hơn 8 nghìn đại biểu, gồm nguyên thủ quốc gia nhiều nước, bộ trưởng và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã bế mạc.

Với 3 cuộc đối thoại kinh doanh: "Nước Nga - thế giới Arập", "Nước Nga - Liên minh châu Âu" và "Nga - Mỹ", các đại biểu tham dự diễn đàn đã thảo luận các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, những hạn chế của các hệ thống điều tiết thị trường hiện hành.

Bên cạnh đó, sự cần thiết của việc tái cơ cấu tài chính sau khủng hoảng, việc hình thành các thể chế tài chính quốc tế mới, tương lai của những đồng tiền dự trữ và hệ thống tiền tệ chủ chốt, hình thức hợp tác mới giữa các các nước nhằm hạn chế nguy cơ khủng hoảng hệ thống toàn cầu.... cũng đã được đưa ra bàn thảo trong chương trình nghị sự.

Ngay sau khi Diễn đàn Kinh tế Quốc tế bế mạc, Diễn đàn Ngũ cốc Thế giới lần thứ nhất đã khai mạc tại St. Peterburg với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu. Diễn đàn được tổ chức theo sáng kiến của Tổng thống Medvedev và nhận được sự ủng hộ của nguyên thủ quốc gia các nước G-8.

Tại Diễn đàn Ngũ cốc Thế giới, các đại biểu sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến nạn đói nghèo trên thế giới, đề xuất những biện pháp nhằm bảo đảm an ninh lương thực, trong đó có vấn đề thành lập Quỹ Dự phòng Ngũ cốc Quốc tế, bàn hoạt động của các tổ chức lương thực hàng đầu trên thế giới và triển vọng lai tạo các giống ngũ cốc mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục