Bế mạc Hội nghị bàn tròn Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4

Trong hai ngày 13-14/12, Hội nghị bàn tròn Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4 đã tập trung trao đổi về sự hợp tác giữa Tòa án các quốc gia ASEAN về môi trường.
Bế mạc Hội nghị bàn tròn Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4 ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, chiều 14/12, Hội nghị bàn tròn Chánh án các nước ASEAN lần thứ 4 về vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ môi trường do Tòa án nhân dân tối cao đăng cai, phối hợp cùng Ngân hàng phát triển châu Á tổ chức tại Hà Nội đã bế mạc.

Trong hai ngày 13-14/12, hội nghị đã tập trung trao đổi về sự hợp tác giữa Tòa án các quốc gia ASEAN về môi trường, trong đó tập trung thảo luận về Tuyên bố tầm nhìn chung Jakata và Kế hoạch hành động Hà Nội; sự cân bằng giữa việc đảm bảo quyền lợi của người bản địa với công tác bảo vệ môi trường; về vấn đề phá rừng, khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép và các tội phạm buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết Hội nghị đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận hai chủ đề chính gắn với trọng trách của Tòa án mỗi nước là giải quyết các tranh chấp môi trường và sự hợp tác của Tòa án các nước ASEAN.

Cụ thể, Hội nghị đã trao đổi các chủ đề về sự cân bằng giữa việc đảm bảo quyền lợi của người bản địa với công tác bảo vệ môi trường; phá rừng, khai thác, vận chuyển và buôn bán gỗ trái phép; tội phạm buôn bán động vật hoang dã trái phép; sự hợp tác giữa các cơ quan tư pháp và hành pháp trong việc bảo vệ môi trường; đánh giá thiệt hại trong các vụ án môi trường; cải cách thể chế về môi trường.

Về nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án các nước ASEAN, các đại biểu nhất trí tăng cường vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ môi trường.

Thực hiện quyết tâm này, Tòa án các nước Đông Nam Á thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua nhóm Thẩm phán chuyên trách về môi trường, xây dựng website, tổ chức các khóa hội thảo...

Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh Hội nghị lần này thực sự là một diễn đàn quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và thông tin trong việc giải quyết các tranh chấp về môi trường.

Sự thành công của Hội nghị không chỉ có ý nghĩa đối với Tòa án của mỗi nước mà còn có ý nghĩa hết sức thiết thực, đóng góp cho việc xây dựng một cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Nhân dịp này, Chánh án Trương Hòa Bình đã trao quà tặng Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán các nước ASEAN tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với mục đích chia sẻ và nâng cao chất lượng xét xử những vụ án về môi trường tại Tòa án các nước ASEAN; đồng thời là cơ hội để Chánh án, Phó Chánh án, đại diện cấp cao các Tòa án và chuyên gia về môi trường trao đổi phương pháp, cách thức hợp tác nhằm đối phó, kiểm soát thách thức trong lĩnh vực môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục