Bế mạc hội nghị nước đang phát triển không có biển

Hội nghị các nước đang phát triển không giáp biển kết thúc, với việc thông qua Thoả thuận Vientiane về phát triển vận tải quá cảnh.
Sau 3 ngày làm việc, hội nghị các nước đang phát triển không giáp biển (LLDC) đã kết thúc ngày 7/3 tại Lào.

Hội nghị đánh giá tiến bộ của các nước LLDC trong việc thực hiện Chương trình hành động Almaty, nhất là 4 lĩnh vực ưu tiên, gồm các vấn đề cơ bản về chính sách quá cảnh, phát triển và bảo trì hạ tầng cơ sở, tạo thuận lợi cho thương mại và thương mại quốc tế và các biện pháp hỗ trợ quốc tế.

Các đại biểu nhất trí cần sự hợp tác và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để các nước đang phát triển không giáp biển có khả năng hội nhập kinh tế với thị trường thế giới một cách có hiệu quả.

[Lào: Hội nghị các nước đang phát triển không có biển] 

Hội nghị đã thông qua Thoả thuận Vientiane - văn bản tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động Almaty cũng như kết quả và những tồn tại, đặc biệt là các kiến nghị nhằm đưa ra biện pháp giải quyết những vấn đề của các nước LLDC trong tương lai, nhất là việc phát triển chính sách vận tải quá cảnh, cải thiện tính hiệu quả của vận tải.

Thỏa thuận cũng hợp lý hoá các chế độ pháp lý, cải thiện hạ tầng cơ sở vận tải và thu hẹp khoảng cách về hạ tầng cơ sở, tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quá cảnh, thủ tục qua biên giới, khuyến khích du lịch, giải quyết các hàng rào phi thuế quan, phát triển chiều sâu sự hợp tác và hội nhập khu vực.

Thoả thuận Vientiane sẽ được trình lên hội nghị đánh giá cấp quốc tế, sẽ được tổ chức vào đầu năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục