Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 22

Ngày 2/6, Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 22 đã bế mạc tại thủ đô Athens của Hy Lạp sau 3 ngày thảo luận tích cực.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 2/6, Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 22 đã bế mạc tại thủ đô Athens của Hy Lạp sau 3 ngày thảo luận tích cực.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội nghị.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội nghị, bà Irene Natividad, cho rằng tình hình hiện nay mang lại cả thách thức và cơ hội cho phụ nữ trong việc thúc đẩy đoàn kết, phát huy sáng tạo để cùng hợp tác phát triển. Với tư chất thông minh, nhạy bén, linh hoạt, bền bỉ và là "vốn quý" của các quốc gia cũng như thế giới, phụ nữ đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển mọi mặt đời sống xã hội. Thực tế cũng cho thấy, rất nhiều nữ doanh nhân đã thành công trong việc "chèo lái" doanh nghiệp vững vàng vượt qua sóng gió trong cơn khủng hoảng kinh tế - tài chính vừa qua.

Bà Irene Natividad đặc biệt đánh giá cao sự tham gia tích cực của đoàn Việt Nam.

Trong ba ngày thảo luận, hơn 800 nữ lãnh đạo nhà nước, chính phủ và doanh nghiệp đến từ 70 quốc gia trên thế giới đã thảo luận sôi nổi về nhiều chủ đề quan trọng như: Các xu thế phát triển lớn ở khu vực và thế giới; Vai trò của nữ doanh nhân ở các khu vực tăng trưởng cao; Kinh nghiệm kinh doanh và quản lý doanh nghiệp; Xây dựng thương hiệu riêng; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong đảm bảo tăng trưởng bền vững; Phát triển doanh nghiệp xanh…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đạt được nhất trí cao về vai trò quan trọng của phụ nữ trong mọi mặt đời sống xã hội, coi phụ nữ thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các đại biểu cho rằng phụ nữ cần phát huy hơn nữa tinh thần tự lực và không ngừng phấn đấu vươn lên để khẳng định vai trò cũng như vị trí của mình trong xã hội. Các đại biểu kêu gọi xóa bỏ những định kiến, thiên kiến về giới trong suy nghĩ, văn hóa và hành động ở mỗi gia đình, công sở và ngoài xã hội, nhằm tạo điều kiện phát triển thuận lợi và bình đẳng hơn nữa cho phụ nữ.

Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã trao giải Lãnh đạo Nữ toàn cầu năm 2012 cho cựu Tổng thống Kyrgyzstan Roza Isakovna Otunbayeva vì những đóng góp của bà cho sự nghiệp phát triển của phụ nữ.

Thành công tốt đẹp của hội nghị lần này càng khẳng định ý nghĩa và vai trò quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu - diễn đàn thường niên lớn nhất quy tụ những nữ đại biểu ưu tú trên toàn thế giới để cùng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức lớn trên thế giới hiện nay, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hơn nữa sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại Hội nghị, Malaysia đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 23, diễn ra vào năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục