Bế mạc kỳ họp thứ 5 của HĐND Hà Nội khóa XIV

Kết thúc kỳ họp thứ 5 vào chiều 14/7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua thông qua 11 nghị quyết.
Chiều 14/7, kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV đã bế mạc sau bốn ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả.

Các đại biểu đã thảo luận, thông qua 11 nghị quyết, trong đó có sáu nghị quyết về quy hoạch ngành, lĩnh vực, một số cơ chế, chính sách và hai chương trình mục tiêu.

Những nghị quyết này là cơ sở quan trọng, là điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý theo quy hoạch, thu hút đầu tư, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực theo quy hoạch.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo tiếp thu, giải trình và nhấn mạnh các giải pháp quan trọng, quyết tâm thực hiện với kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong năm 2012.

Theo đó, cùng với những giải pháp đã và đang thực hiện trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13 của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và duy trì tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh, tái cấu trúc doanh nghiệp; tổ chức thực hiện có hiệu quả dự toán chi ngân sách, quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản chi ngân sách;

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ rà soát, bố trí vốn cho những công trình cấp bách đã và đang triển khai, không khởi công mới công trình chưa cấp thiết, không bố trí vốn dàn trải; tập trung xây dựng các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2011-2015. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, giải ngân các dự án, thực hiện các chương trình mục tiêu của Trung ương và thành phố.

Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo sát sao công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành; nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc các khu vực nội đô lịch sử và quy chế quản lý kiến trúc toàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, có biện pháp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên để ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông; trong đó sẽ xây dựng một số cầu vượt có kết cấu nhẹ tại một số nút giao thông trên các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 và một số nút giao thông quan trọng.

Cùng với đố, cơ quan chức năng thành phố sẽ thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công viên, cây xanh và hồ nước; huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm về xây dựng nông mới đã được xác định.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng tập trung đông người kéo về Hà Nội khiếu kiện có tổ chức theo chỉ đạo của đối tượng xấu. Lợi dụng tình hình trên, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đã kích động người dân, nhất là số người đi khiếu kiện ở các địa phương biểu tình để gây áp lực với chính quyền phải giải quyết những khiếu nại, yêu sách.

Thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước và từ tình hình thực tiễn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, không bị các phần tử xấu, cơ hội lợi dụng, xúi giục tụ tập, biểu tình gây mất trật tự an ninh ở Thủ đô.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại phiên khai mạc, ý kiến của các đại biểu và căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố để bổ sung hoàn thiện, ban hành kịp thời hoặc trình Trung ương phê duyệt các quy hoạch, đề án đã được Hội đồng Nhân dân thông qua; đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã ban hành, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần đưa Hà Nội trở thành đơn vị đi đầu về đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục