Bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 12

Sau 26 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 12 đã kết thúc chiều 19/6. Trong bài diễn văn bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2009; tiến hành công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Sau 26 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 12 đã kết thúc chiều 19/6. Trong bài diễn văn bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2009; tiến hành công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội nhận định tình hình kinh tế-xã hội đã bước đầu hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới và đạt được những kết quả tích cực... nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, giữ ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét và thông qua 11 dự án luật, góp phần tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và cho ý kiến về 6 dự án luật khác để tiếp tục chuẩn bị, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

Vào đầu giờ chiều 19/6, Quốc hội đã xem xét thông qua hai nghị quyết quan trọng. Nghị quyết về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua với 90,06% số đại biểu tán thành.

Tại Nghị quyết này, Quốc hội khẳng định đồng tình với đánh giá của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009. Do đó, Quốc hội nhất trí điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2009 khoảng 5%, chỉ số giá tiêu dùng dưới 10%, chỉ tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu 3%, mức bội chi ngân sách Nhà nước không quá 7% GDP. Căn cứ vào tình hình thực tế, Chính phủ điều hành bội chi ngân sách Nhà nước ở mức thấp nhất và giảm dần trong một số năm tiếp theo.

Quốc hội cũng quyết định đồng ý miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 1/2009 đến hết tháng 6/2009. Tiếp tục miễn số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7 đến hết năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Cũng tại Nghị quyết này, Quốc hội đồng ý phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục theo các mục tiêu đã được quyết định. Đồng thời, bổ sung mục tiêu đầu tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên và các dự án cấp bách, nhất là ở các địa phương nghèo, kinh tế chậm phát triển.

Với 461 phiếu thuận, chiếm tỷ lệ 93,51%, Nghị quyết giám sát chuyên đề Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đã được thông qua.

Quốc hội giao Chính phủ xây dựng chiến lược quốc gia đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn từ 2011-2020 và xác định đây là Chương trình mục tiêu quốc gia, có lộ trình và giải pháp cần thiết để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý và bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục