Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 14 cờ, 56 huy chương và 22 bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại liên hoan.
Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang ảnh 1Đại diện Ban tổ chức trao Huy chương vàng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại liên hoan. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 28/7, tại Nhà hát Quân đội phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ chín năm 2019 - Khu vực 1 với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành."

Liên hoan do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện để các ca sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật quần chúng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động biểu diễn; đồng thời giới thiệu đến khán giả chương trình nghệ thuật dặc sắc, không gian văn hóa nghệ thuật ca múa nhạc đa sắc màu dưới góc nhìn của lực lượng vũ trang, thanh niên và sinh viên Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan thu hút gần 500 ca sỹ, diễn viên đến từ 14 đoàn nghệ thuật quần chúng.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, cho biết hầu hết các chương trình, tiết mục đều được các đơn vị dự thi chuẩn bị chu đáo, đầu tư chất lượng cao. Trong đó mỗi tác phẩm được dàn dựng, thể hiện như một bản hùng ca về Đảng, Bác Hồ, phản ánh sinh động cuộc sống, sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong quá trình bảo vệ vùng biển, vùng đất, vùng trời của Tổ quốc.

Nổi bật là đơn vị Sư Đoàn 5 với tiết mục ''Chúng tôi là Người lính Bác Hồ,'' ''Khúc tráng ca miền Đông,'' ''Viết tiếp bản hùng ca Sư đoàn 5;'' Trường Sỹ quan Lục Quân 2 với tiết mục ''Vì nhân dân quên mình,'' ''Bên sông Đồng Nai;'' Bệnh viện Quân y 175 với tiết mục ''Có những tuổi 20 như thế,'' ''Sinh ra ở Trường Sa;'' Binh đoàn 16 với tiết mục ''Hào khí Việt Nam,'' ''Theo bước chân Người''

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang ảnh 2Tiết mục ''Bà mẹ Gạc Ma'' của Đoàn Nghệ thuật quần chúng Trường Sĩ quan Thông tin. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Vinh dự được trao tặng cờ có chương trình xuất sắc, Thượng tá Nguyễn Hoàng Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Bộ binh 5, cho biết tham gia liên hoan, đơn vị đã có sự chuẩn bị về đạo cụ; xử lý kỹ thuật âm thanh, ánh sáng tốt; dàn dựng có tính kết nối liên tục làm tăng sức hấp dẫn cho chương trình. Thành công của đơn vị là do bám sát chủ đề, hơn nữa là tinh thần đoàn kết, khí thế sôi nổi và quyết tâm của tập thể Sư đoàn Bộ binh 5.

Theo đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội, Liên hoan lần này có sự tiến bộ vượt bậc, không ngừng được đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Liên hoan đã tôn vinh những giá trị nội lực; góp phần bảo tồn, lưu truyền, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và nền nghệ thuật cách mạng; xây nên những giá trị văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, giàu tính nhân văn, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Điểm nổi bật của Liên hoan là có nhiều điểm mới, nhất là khả năng biểu diễn và tinh thần sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ, thanh niên, sinh viên được phát huy tốt, góp phần tích cực xây dựng đời sống tinh thần xã hội, xây dựng “Đơn vị văn hóa” trong quân đội và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong cả nước.

Phát biểu tại lễ bế mạc Liên hoan, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định công tác văn hóa văn nghệ trong quân đội và hoạt động nghệ thuật quần chúng trong lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên; vai trò, vị trí, chức năng của hoạt động văn nghệ quần chúng trong lực lượng vũ trang và đời sống tinh thần xã hội, thực sự là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, văn hóa, là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trước sự phát triển nhanh chóng về khoa học và công nghệ, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần, hưởng thụ nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày càng tăng. Vì thế, cần tiếp tục đẩy mạnh, phát triển vững chắc, nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật quần chúng trong lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên; xây dựng nhiều chương trình, nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành địa phương cần quan tâm phối hợp, chỉ đạo các hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng tại đơn vị cơ sở và địa phương. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, mục tiêu về văn hóa, văn nghệ của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần say mê hoạt động phong trào, phát huy nội lực, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, duy trì nền nếp hoạt động thường xuyên, góp phần trực tiếp vào việc nuôi dưỡng, hình thành, phát triển nhân cách cán bộ, chiến sỹ, thanh niên, sinh viên theo chuẩn mực con người Việt Nam tiên tiến, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang ảnh 3Tiết mục hát múa ''Tổ quốc trong tim'' của Đoàn Nghệ thuật quần chúng Vùng Cảnh sát biển 3. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, ngoài việc tham gia liên hoan, các đoàn còn tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân tại các địa điểm tại Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Sư đoàn 5 (Quân khu 7), Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4), Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh), Lữ đoàn 125 (Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân), Trường Quân sự Quân khu 7, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 14 cờ, 56 huy chương và 22 bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại liên hoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục