Bé trai đẻ non sống lại dù chết lâm sàng 12 tiếng

Một bé trai ở Argentina bị đẻ non và đã chết lâm sàng, nhưng sau đó đã sống lại sau 12 tiếng và giờ cháu bé đã được xuất viện.
Bệnh viện Resistencia cho biết "đứa trẻ thần kì" của Argentina, vốn bị sinh non hồi tháng Năm vừa qua và bị cho là đã chết những rồi đã sống lại 12 tiếng sau đó tại nhà xác, đã được xuất viện.
Bé trai đẻ non sống lại dù chết lâm sàng 12 tiếng ảnh 1
Cậu bé Luz Milagros Veron bên mẹ (Nguồn: Larazon)
Giám đốc bệnh viện Resistencia, ông Juan Mario Jacobassi cho biết bé Luz Milagros Veron hiện đã ổn định và được đưa về nhà. Trên vòng tay của người mẹ, bà Analia Boutet, bé Luz Milagros Veron đã rời bệnh viện vào chiều ngày 8/9. Tại nhà, cô bé Luz Milagros Veron vẫn sẽ được sự quan tâm của các bác sĩ cũng như trang thiết bị y tế hiện đại. Sinh ra ngày 3/5, ba tháng trước ngày sinh dự kiến, bé Luz Milagros Veron chỉ nặng 780g. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận bé là trường hợp sinh non và đã qua đời. Tuy nhiên, chỉ 12 giờ đồng hồ sau đó, khi bố mẹ bé Luz Milagros Veron đi vào nhà xác để nhìn và nói lời từ biệt lần cuối, họ đã nghe thấy tiếng thở nhỏ cũng như nhận thấy sự chuyển động của con mình. Ban đầu, cha mẹ bé  định đặt tên con là Lucia Abigail, nhưng sau đã đổi thành Luz Milagros,  bởi 'Milagros" theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "thần kỳ."/.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục