Belarus bắt đầu hút khí trung chuyển cho châu Âu

Phó Thủ tướng Belarus đã gửi thư cho Tập đoàn Gazprom thông báo Belarus bắt đầu hút khí đốt trung chuyển của Nga cho châu Âu.
Phó Thủ tướng Belarus, Vladimir Semashko ngày 22/6 đã gửi thư cho Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom thông báo Belarus bắt đầu hút khí đốt trung chuyển của Nga cho châu Âu.

Trong khi đó, Thủ tướng Belarus Sergei Sidorsky và Chủ tịch Gazprom Alexei Miller trong một cuộc điện đàm ngày 22/6 đã thỏa thuận Chính phủ Belarus và Tập đoàn Gazprom ngày 23/6 tiếp tục đàm phán về cơ chế thanh toán các khoản nợ của nhau.

Hiện Mátxcơva và Minsk chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này. Phía Belarus cho rằng Gazprom còn nợ Belarus 260 triệu USD phí trung chuyển khí đốt trong nửa đầu năm nay, trong khi thừa nhận Minsk phải thanh toán cho Nga 192 triệu USD tiền mua khí đốt từ tháng 1-4/2010. Vì thế, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề nghị Gazprom thanh toán cho nước này 70 triệu USD.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Năng lượng Belarus Alexander Ozerets ngày 22/6 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Litva để thảo luận về khả năng nhập khẩu khí đốt từ các dự án đường ống dẫn khí đốt đang được xây dựng ở Litva nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng và giảm bớt sự lệ thuộc vào khí đốt của Nga

Trong khi đó, người phát ngôn Gazprom Sergei Kupriyanov cho biết Gazprom đang xem xét các phương án vận chuyển khí đốt cho các khách hàng ở châu Âu không qua lãnh thổ Belarus, trong đó phương án trung chuyển qua Ukraine đã nhận được sự chấp thuận của Kiev và sẽ được thảo luận tại cuộc gặp của Thủ tướng hai nước Nga và Ukraine vào ngày 28/6 tới.

Ông Kupriyanov cam kết các khách hàng châu Âu sẽ nhận được lượng khí đốt cần thiết theo hợp đồng với Gazprom.

Cùng ngày, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Jerzy Buzek đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Shmatko, trong đó ông cho biết việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho Belarus cho đến ngày 22/6 đã bắt đầu ảnh hưởng tới Ba Lan, Litva và miền Đông nước Đức.

Tuy nhiên, ông Shmatko đã bác bỏ điều này và cho biết các công ty của Ba Lan cũng xác nhận chưa có sụt giảm khí đốt. Ông Shmatko tuyên bố cuộc tranh cãi khí đốt này chỉ mang tính ngắn hạn và sẽ sớm được giải quyết.

Ông Buzek tuyên bố EP sẵn sàng gửi quan sát viên giám sát tình hình trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Belarus, tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không tham gia vào cuộc tranh cãi giữa Nga và Belarus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục