Belarus để tang các nạn nhân của vụ khủng bố

Belarus quyết định để tang trong ngày 13/4 để tưởng niệm 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố tại ga tàu điện ngầm Tháng Mười.
Chính quyền thủ đô Minsk của Belarus quyết định để tang trong ngày 13/4 để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố tại ga tàu điện ngầm Tháng Mười ở Minsk tối 11/4 vừa qua.

Theo số liệu chính thức được nhà chức trách Belarus công bố, 12 người đã thiệt mạng và 192 người bị thương trong vụ khủng bố đẫm máu nói trên.

Tại thủ đô Minsk, trụ sở các cơ quan nhà nước đều treo cờ rủ và các hoạt động vui chơi giải trí đều bị hủy đến hết tuần này.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Evgenyi Poluden cho biết các hoạt động tưởng niệm trong ngày để tang, bao gồm cả việc mai táng các nạn nhân thiệt mạng, được tiến hành trong điều kiện an ninh thắt chặt.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ thị các cơ quan chức năng dành mọi sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cần thiết cho gia đình các nạn nhân.

Thực hiện chỉ thị này của Tổng thống, Chính quyền thành phố Minsk quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng khoảng 10.000 USD và trích ngân sách thành phố cho việc mai táng.

Các nhà lãnh đạo chính trị của hàng chục nước trên thế giới cũng như nhiều tổ chức quốc tế đã bày tỏ sự chia buồn tới nhân dân và ban lãnh đạo Belarus.

Hàng loạt quốc gia đã tuyên bố ý định trợ giúp cho Belarus, trong đó Nga đã cử các chuyên gia Cơ quan an ninh liên bang tới Minsk để giúp điều tra vụ khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục