Belarus gia tăng hình phạt đối với lái xe say rượu

Nhằm hạn chế tai nạn giao thông, Belarus sẽ tịch thu phương tiện giao thông của những người lần thứ 2 trong năm say rượu khi lái xe.
Trong nỗ lực hạn chế các vụ tai nạn giao thông, từ ngày 24/10, Belarus bắt đầu thi hành một đạo luật, theo đó người lái xe điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu lần thứ hai trong vòng 1 năm có thể bị tịch thu xe. Số tiền bán phương tiện bị tịch thu sẽ được sung công hoặc đền bù cho những người bị thiệt hại do lái xe say rượu gây ra.

Tháng Sáu vừa qua, Quốc hội Belarus đã thông qua các điều khoản sửa đổi bộ Luật hình sự và Luật vi phạm hành chính nhằm tăng trách nhiệm đối với việc điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn. Tổng thống Belarus đã ký ban hành sửa đổi luật này vào tháng Bảy.

Việc tịch thu xe được quy định trong khuôn khổ Luật hình sự. Quy định này cũng áp dụng đối với các xe không thuộc sở hữu của người vi phạm, trừ trường hợp xe bị đánh cắp.

Luật mới cũng quy định tăng tiền phạt đối với trường hợp lái xe trong tình trạng say rượu hoặc để cho người say rượu điều khiển phương tiện giao thông, hay từ chối cho kiểm tra đối với người bị tạm giữ do phạm luật lần đầu trong vòng 1 năm.

Theo đạo luật nói trên, hình phạt đối với các lái xe say rượu gây tai nạn làm chết từ 2 người trở lên, cũng được gia tăng, theo đó những lái xe này có thể bị phạt tù tới 10 năm (thay vì 3 năm như trước đây).

Luật mới sẽ có hiệu lực không chỉ đối với công dân Belarus, mà cả đối với người nước ngoài.

Belarus thi hành đạo luật mới về an toàn giao thông nói trên trong bối cảnh số vụ tai nạn giao thông do lái xe say rượu gây hậu quả nghiêm trọng, gia tăng mạnh.

Theo con số thống kê chính thức, hàng năm tại Belarus có hơn 55.000 lái xe say rượu bị tạm giữ, trong đó gần 1.000 lái xe phạm lỗi này từ hai lần trở lên trong năm. Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2013, có hơn 20.000 lái xe say rượu đã bị tạm giữ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục