Belarus, Kazakhstan phê chuẩn Hiệp định Liên minh Kinh tế Âu-Á

Tiếp sau theo Nga, ngày 9/10, hai nước Belarus và Kazakhstan đã tiến hành các thủ tục pháp lý để phê chuẩn Hiệp định Liên minh Kinh tế Âu-Á (EAEU).
Belarus, Kazakhstan phê chuẩn Hiệp định Liên minh Kinh tế Âu-Á ảnh 1Tổng thống Belarus A.Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan N.Nazarbayev và Tổng thống Nga V.Putin trước hội nghị Hội đồng Kinh tế Á-Âu, tháng 4/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tối 9/10 đã ký luật phê chuẩn Hiệp định Liên minh Kinh tế Âu-Á (EAEU).

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), trước đó, hiệp định trên đã được cả hai viện Quốc hội Belarus phê chuẩn. Theo luật Belarus, hiệp định sẽ có hiệu lực sau khi được lưỡng viện quốc hội phê chuẩn và nguyên thủ quốc gia ký ban hành.

Cùng ngày, với 43/44 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Thượng viện Kazakhstan cũng đã thông qua luật phê chuẩn hiệp định thành lập EAEU. Sau đó văn kiện sẽ được trình lên Tổng thống để ký ban hành.

Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Kasym-Giomart Tokayev đánh giá EAEU là dự án rất quan trọng, thiết lập quan hệ hợp tác giữa 3 nước lớn và tạo ra việc làm mới, thúc đẩy hội nhập và đầu tư, mang lại thịnh vượng cho nhân dân 3 nước.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Quốc gia Kazakhstan Erbolat Dossaev, đến năm 2025, trong khuôn khổ EAEU sẽ hình thành thị trường dầu và các sản phẩm dầu chung, theo đó sẽ bãi bỏ thuế xuất khẩu và những hạn chế khác.

Cũng vào năm 2025, Nga, Belarus và Kazakhstan sẽ thỏa thuận về quyền tiếp cận bình đẳng các cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực này cho các công ty vận chuyển khí đốt.

Hiệp định EAEU được các tổng thống Nga, Kazakhstan và Belarus ký ngày 29/5/2014. Theo văn kiện này, hàng hóa, dịch vụ, vốn và nhân công sẽ tự do luân chuyển trong liên minh; EAEU cũng có một chính sách chung duy nhất trong những lĩnh vực kinh tế nhất định.

Dự án tham vọng này sẽ không chỉ củng cố nền kinh tế các nước thành viên, thúc đẩy các nước xích lại gần nhau, mà còn giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các nước thành viên trên thị trường toàn cầu. Dự kiến Hiệp định EAEU sẽ có hiệu lực từ 1/1/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục