"Belarus mong phát triển hơn quan hệ hợp tác với Việt Nam"

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus khẳng định chính phủ nước này mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus Vladimir Makei thăm Việt Nam, từ ngày 23-25/3.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Vladimir Makei đã tiếp kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; gặp, làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel và Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam VEAM.

Sáng 24/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus Vladimir Makei.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Vladimir Makei đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Chính phủ Belarus mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Belarus.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển tốt đẹp, thường xuyên ủng hộ nhau trên trường quốc tế, nhất trí cần thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại cho tương xứng với tiềm năng và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, trong đó chú trọng thực hiện các biện pháp nhằm tăng kim ngạch song phương và cân bằng cán cân thương mại trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực; trong đó chú trọng phát triển chính trị-ngoại giao, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, kỹ thuật quân sự, lao động, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục-đào tạo trên cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của mỗi nước.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Sau hội đàm, hai bên đã ký Thỏa thuận về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2015.

Công ty phân bón Kali Belarus và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thành Lộc đã ký Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác, cung cấp phân bón kali Belarus vào thị trường Việt Nam dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục