Belarus và Campuchia ký hiệp định hợp tác quân sự, kinh tế

Belarus và Campuchia đã ký kết 9 văn kiện hợp tác, trong đó có các hiệp định liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật-quân sự và hợp tác kinh tế-thương mại.

Ngày 23/4, sau cuộc hội đàm tại Minsk giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen đang có chuyến thăm chính thức Belarus và người đồng cấp nước chủ nhà Mikhail Myasnikovich, hai bên đã ký kết 9 văn kiện hợp tác, trong đó có các hiệp định liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật-quân sự và hợp tác kinh tế-thương mại.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, Thủ tướng Belarus bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư.

Ông Mikhail Myasnikovich cho rằng việc phát triển mối quan hệ song phương giữa hai nước cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đàm phán về thành lập khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Hải quan (gồm 3 nước Belarus, Nga, Kazakhstan) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Về phần mình, Thủ tướng Campuchia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Belarus đối thoại với ASEAN.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Hun Sen, Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko đánh giá Campuchia là nước có tốc độ phát triển kinh tế vào loại nhanh nhất tại khu vực ASEAN, đồng thời đề nghị Campuchia thành lập các xí nghiệp liên doanh và điều chỉnh mối quan hệ hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa hai nước.

Hiện hai nước đã xây dựng nhà máy liên doanh sản xuất máy kéo, theo đó một nửa số máy kéo sử dụng tại Campuchia là sản phẩm của Belarus.

Hai bên dự kiến thời gian tới, trong giai đoạn đầu sẽ cung cấp ra thị trường Campuchia và các nước lân cận 400 chiếc máy kéo mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục