Belarus yêu cầu Ukraine xin lỗi vì buộc máy bay quay lại Kiev

Chính quyền Ukraine yêu cầu máy bay mang số hiệu В2840 của hãng hàng không Belavia quay trở lại Kiev chỉ sau mấy phút cất cánh từ sân bay Zhulyana, mà không giải thích nguyên nhân.
Belarus yêu cầu Ukraine xin lỗi vì buộc máy bay quay lại Kiev ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Belavia. (Nguồn: upmonitor.ru)

Ngày 22/10, Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu Đại biện lâm thời Ukraine tại Minsk, ông Valery Dzhigun, để trao công hàm phản đối “hành động của các cơ quan có thẩm quyền Ukraine buộc máy bay thuộc hãng hàng không Belavia ngày 21/10 thực hiện chuyên bay thường xuyên mang số hiệu В2840 hành trình Kiev-Minsk, quay trở lại nơi cất cánh.”

Belarus yêu cầu Ukraine đưa ra lời xin lỗi chính thức và bồi thường mọi chi phí do vụ này.

Trước đó, chính quyền Ukraine yêu cầu máy bay trên quay trở lại Kiev chỉ sau mấy phút cất cánh từ sân bay Zhulyana, mà không giải thích nguyên nhân.

Hơn nữa, Kiev còn đe dọa sẽ triển khai máy bay tiêm kích bay nếu phi công lái máy bay của Belarus không tuân thủ mệnh lệnh.

Sau khi hạ cánh xuống sân bay Zhulyana, lực lượng chức năng Ukraine đã tiến hành lục soát máy bay này và bắt giữ một hành khách là công dân Armenia. Tuy nhiên, ngay sau đó người này cũng đã được trả tự do./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục