Bến Tre cần làm tốt hơn công tác phát triển Đảng

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bến Tre làm tốt công tác phát triển đảng, chuẩn bị đội ngũ kế cận có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức.
Ngày 27/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, làm việc tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam - cái nôi của phong trào Đồng khởi Bến Tre.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng bộ và nhân dân địa phương đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước cách mạng kiên cường, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, đóng góp vào những thành tựu chung của tỉnh Bến Tre và của cả nước.

Về phương hướng sắp tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các địa phương tập trung phát huy thế mạnh nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương mà vẫn nâng cao được chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Cùng với việc tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng phát triển, cần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể…

Hiện nay tỷ lệ đảng viên ở các địa phương này còn thấp, huyện Mỏ Cày Nam có hơn 4.400 đảng viên trong tổng số gần 147.000 người; huyện Bình Đại có hơn 3.200 đảng viên trong tổng số gần 133.000 người…

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý các địa phương cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, phát triển Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, chuẩn bị đội ngũ kế cận trung thành, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, để kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng mà các thế hệ cha ông đã dày công xây đắp.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã đến thắp hương tại Đền thờ liệt sỹ xã Định Thủy, nơi lưu danh của 506 liệt sỹ và 36 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong xã.

Tại Nhà truyền thống của xã Định Thủy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng tiêu biểu của một số xã trong huyện Mỏ Cày Nam. Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp sản xuất chỉ xơ dừa xuất khẩu An Thạnh - Khánh Thạnh Tân.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã thăm, tình hiểu tình hình sản xuất và đời sống của người dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại; tham quan trại nuôi tôm công nghiệp Bình Đại (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre) và Cảng cá Bình Thắng./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục