Bến Tre điều tra vụ cháy rụi kho chứa hàng gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều ra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy kho hàng Hồng Quyên chứa các vật dụng dễ cháy như giấy, tã lót, băng vệ sinh…
Bến Tre điều tra vụ cháy rụi kho chứa hàng gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Công an tỉnh Bến Tre cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa hàng xảy ra vào tối 2/8, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 7 tỷ đồng.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 2/8 tại kho hàng Hồng Quyên, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, do bà Đinh Thị Hồng Quyên là chủ. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Bến Tre đã điều động năm xe chữa cháy, bốn xe chuyên dùng, bốn máy bơm chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy.

Sau gần 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Đến 4 giờ ngày 3/8, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn kho chứa hàng và hàng hóa bên trong, ước tính tổng thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

[Cháy kho chứa bao bì, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng ở Cần Thơ]

Theo ngành chức năng, kho chứa hàng Hồng Quyên chứa các vật dụng dễ cháy như giấy, tã lót, băng vệ sinh… Cơ quan chức năng đang tiến hành điều ra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Công an tỉnh Bến Tre khuyến cáo, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các kho chứa hàng tạm thời đóng cửa, ít hoạt động, do vậy các cơ sở cần có kế hoạch phòng cháy nổ có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục