Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày khai đạo Cao Đài

Cách đây 90 năm, đạo Cao Đài tổ chức lễ khai đạo tại chùa Gò Kén, tỉnh Tây Ninh, đến nay, đạo Cao Đài có khoảng 2,5 triệu tín đồ với gần 1.000 tổ chức họ đạo.
Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày khai đạo Cao Đài ảnh 1Tổ đình Tòa thánh Châu Minh tại Bến Tre mới được xây dựng. (Ảnh: Văn Trí/TTXVN)

Ngày 28/3, tại Tổ đình Tòa Thánh Châu Minh, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành (Bến Tre), Liên giao các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày khai đạo Cao Đài (1926-2016).

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Tấn Hùng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh để tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày khai đạo Cao Đài, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài trong khối Liên giao hành đạo cần tăng cường đoàn kết gắn bó, hỗ trợ nhau trong hoạt động tôn giáo, hướng dẫn chức sắc, tín đồ thực hiện theo Hiến chương, đường hướng hành đạo của các Hội thánh và tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

Ông Trần Tấn Hùng bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài trong khối Liên giao hành đạo sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, góp phần cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo phương châm "Nước vinh, đạo sáng."

Cách đây 90 năm, đạo Cao Đài tổ chức lễ khai đạo tại chùa Gò Kén, tỉnh Tây Ninh, đáp ứng nguyện vọng của một bộ phận nhân dân Nam Bộ.

Hiện nay, đạo Cao Đài có một vạn chức sắc, gần 3 vạn chức việc, khoảng 2,5 triệu tín đồ, với gần 1.000 tổ chức họ đạo cơ sở được công nhận hoạt động; 1.300 cơ sở thờ tự ở 37 tỉnh, thành phố trong nước và khoảng 30.000 tín đồ sinh sống ở nước ngoài.

Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các phái Cao Đài có hơn 4.000 liệt sỹ, 10.000 thương binh, 260 bà mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều gia đình có công với cách mạng.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục