Bến Tre: Trường hợp tử vong tại khu cách ly không liên quan COVID-19

Bác sỹ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, một trường hợp cách ly y tế tập trung ở tỉnh bị tử vong do xuất huyết tiêu hóa, không phải do dịch COVID-19.
Bến Tre: Trường hợp tử vong tại khu cách ly không liên quan COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 18/7, Bác sỹ Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, một trường hợp cách ly y tế tập trung ở tỉnh bị tử vong do xuất huyết tiêu hóa, không phải do dịch COVID-19.

Vào tối 17/7, ông N.V.Q. (sinh năm 1954) ngụ ấp An Định, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri (Bến Tre) khi đang cách ly y tế tập trung tại cơ sở 2 của huyện Ba Tri (Trường Trung học cơ sở Mỹ Nhơn, Ba Tri), có dấu hiệu mệt, khó thở, ra máu miệng.

Sau khi ghi nhận tình trạng ông Q., nhân viên y tế tại khu cách ly tập trung cơ sở 2 đưa ông Q. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri. Trên đường vận chuyển, bệnh nhân đã tử vong.

Bác sỹ Ngô Văn Tán cho hay, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri, các bác sỹ đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho bệnh nhân, kết quả âm tính.

[Việt Nam ghi nhận 5.926 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 18/7]

Theo đánh giá của ngành chức năng, nguyên nhân tử vong của ông N.V.Q. nghi do xuất huyết tiêu hóa. Hiện tại, ngành chức năng thông báo và bàn giao thi thể ông Q. cho gia đình an táng. Gia đình ông Q. cho biết, ông Q. có tiền sử bệnh về tiêu hóa dùng thuốc trong thời gian dài.

Trước đó, ngày 8/7/2021, trường hợp ông N.V.Q. có tiếp xúc với ca F0 tại xã Bảo Thuận, địa chỉ cư trú tại An Thủy (Ba Tri). Ngày 12/7/2021, trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly cơ sở 2 của huyện. Ngày 13/7/2021, lấy mẫu xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bác sỹ Ngô Văn Tán đề nghị người dân cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh; không phát ngôn, đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về dịch COVID-19, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch; kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục