Bệnh Chikungunya lây lan nhanh tại Trung Mỹ và Caribbean

Bệnh Chikungunya đang bùng phát mạnh tại khu vực Trung Mỹ và Caribbean làm ít nhất 14 người chết, hơn 4.500 người nhiễm bệnh và khoảng 165.000 trường hợp nghi nhiễm bệnh.
Bệnh Chikungunya lây lan nhanh tại Trung Mỹ và Caribbean ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tallahassee.com)

Tổ chức Y tế liên Mỹ (PHO) thông báo bệnh Chikungunya - tương tự như sốt xuất huyết được phát hiện lần đầu tiên tại châu Mỹ cách đây 6 tháng, đang bùng phát mạnh tại khu vực Trung Mỹ và Caribbean làm ít nhất 14 người chết, hơn 4.500 người nhiễm bệnh và khoảng 165.000 trường hợp nghi nhiễm bệnh.

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn thông báo của PHO ngày 18/6 cho biết Cuba là nước mới nhất công bố phát hiện 6 trường hợp người dân nước này nhiễm chikungunya và đang được điều trị tích cực với dự báo tiến triển khả quan.

Bộ Y tế Cuba cho biết tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đều thường xuyên đi tới các nước trong khu vực như Haiti và Cộng hòa Dominicana.

Tổng thống El Sanvador, Salvador Sanchez Cerén cũng đã công bố tình trạng báo động để thực hiện các biện pháp dịch tễ tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong bối cảnh hiện nay đang là mùa mưa, tạo điều kiện sinh sôi nảy nở của các loại muỗi tác nhân gây bệnh.

Phần lớn các bệnh nhân bị nhiễm Chikungunya do các ổ dịch bùng phát ở một số khu vực như đảo Martinique (Pháp), San Bartolome, Guadeloupe, Haiti và Cộng hòa Dominicana.

Các trường hợp được phát hiện ở các nước khác, trong đó có Mỹ, Brazil, Venezuela, Panama và Chile, đều là những người bị nhiễm bệnh từ các nước có ổ dịch nhập cảnh vào trong nước.

PHO đã đưa ra khuyến cáo các nước trong khu vực cần phải tăng cường kiểm dịch ở các khu vực cửa khẩu, cũng như công tác phòng tránh để hạn chế sự lây lan của căn bệnh này.

Chikungunya xuất hiện đầu tiên từ châu Phi từ những năm 1950 và sau đó lan sang châu Á, gần đây một số trường hợp nhiễm bệnh cũng đã được phát hiện ở châu Âu, song chủ yếu là do các khách du lịch tới vùng Caribbean bị nhiễm bệnh nhập cảnh về nước. Tác nhân gây ra bệnh Chikungunya là loại muỗi aedes aegypti và aedes albopictus. Người mắc bệnh thường có triệu chứng sốt cao và đau nhức các khớp trên cơ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục