Bệnh hô hấp, tim mạch: Nỗi kinh hoàng trong mùa lạnh

Tại các bệnh viện từ trung ương tới các tỉnh, lượng bệnh nhân đến khám vì các bệnh hô hấp, tim mạch tăng từ 10-20% vì thời tiết quá lạnh.
Bệnh hô hấp, tim mạch: Nỗi kinh hoàng trong mùa lạnh ảnh 1Bác sỹ khám bệnh liên quan đến đường hô hấp cho trẻ. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Một tuần qua, các tỉnh miền Bắc vừa trải qua đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đến nay, thậm chí có tỉnh xuất hiện hiện tượng tuyết rơi.

Thời tiết giá lạnh, nhiệt độ giảm sâu kèm theo ẩm thấp khiến nhiều trẻ nhỏ và người già phải nhập viện vì các bệnh như viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng, tim mạch, đột quỵ… tấn công vào cơ thể.

Cẩn thận mà vẫn bị nhiễm lạnh 

Mười ngày gần đây, nhiệt độ giữa ngày và đêm tại các tỉnh phía Bắc chênh lệch lớn, ngày nắng ấm nhưng đến đêm và sáng sớm vẫn rét buốt. Sự chênh lệch nhiệt độ đó đã khiến rất nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ em phải nhập viện.

Tại các bệnh viện từ Trung ương tới các tỉnh, lượng bệnh nhân đến khám vì các bệnh đường hô hấp tăng từ 10- 20% vì thời tiết quá lạnh.

Bế cháu bé mới 25 ngày tuổi trên tay bị viêm phổi do nhiễm lạnh, chị Nguyễn Mai Lan ở Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, dù chị đã chăm con rất cẩn thận nhưng bé vẫn bị nhiễm lạnh.

Chị Lan tâm sự: “Vừa rồi bé bị đi ngoài, dính đúng đợt rét đậm rét hại. Mình cố gắng mỗi lần bé đi ngoài, thay bỉm đều bật đèn sưởi chiếu trực tiếp và thay nhanh nhưng bé vẫn bị nhiễm lạnh, dẫn đến bị viêm phổi nặng.”

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông kéo dài suốt hơn 10 ngày qua với nền nhiệt thấp kèm theo mưa ẩm khiến rất nhiều trẻ em bị các bệnh lý về viêm đường hô hấp. Các bệnh nhi chủ yếu mắc các bệnh viêm đường hô hấp trên, cảm lạnh, sốt cao.

Thống kê của Khoa Nhi cho thấy, số trẻ đến khám, nhập viện tăng khoảng 20% so với bình thường. Bình thường có khoảng 75-80 bệnh nhân nằm viện điều trị một ngày, trong những ngày giá rét đã tăng lên 90-95 bệnh nhân.

Đặc biệt, trong đêm 17/12, khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận một trẻ sơ sinh mới 5 ngày tuổi nhưng đã bị viêm phổi. Bệnh nhi được gia đình đưa đến viện vì bé bú ít, bú ngạt, nhịp thở nhanh, rút lõm lồng ngực.

Phân tích về bệnh tim mạch khi thời tiết quá lạnh, phó giáo sư Đỗ Doãn Lợi - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, một số bệnh về tim mạch ở người già tăng mạnh hơn bình thường. Các bệnh hay gặp ở người già trong thời tiết lạnh này là bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, động mạch vành, phổi.

Ông Lợi dẫn chứng, thống kê từ đầu tuần qua tại Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) cho thấy, số lượng bệnh nhân tăng từ 350 người (ngày thường) lên tới gần 400 bệnh nhân.

Tại tỉnh miền núi Hòa Bình, ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho hay, số người dân đến khám bệnh trọng đợt lạnh này tăng lên tới 15%. Những ngày đầu tuần, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 700 bệnh nhân đến khám, tăng khoảng 100 bệnh nhân so với ngày thường.

Ông Dương phân tích, người dân đến khám chủ yếu là người già và trẻ nhỏ với các bệnh về hô hấp, ho, sốt, viêm phế quản, đột quỵ...

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, bà Mai Lan Hương - Phó giám đốc bệnh viện cho hay, đợt rét vừa rồi khiến số người đến khám tại bệnh viện gia tăng đột biến. Bệnh viện với quy mô 35 giường, tuy nhiên đợt rét vừa rồi số bệnh nhân nhập viện tăng lên tới hơn 400 người. Trong đó, những bệnh nhân tập trung chủ yếu vào khoa nhi và khoa nội với các bệnh về hô hấp, tĩnh mạch.

Lưu ý tình trạng bú của trẻ

Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) phân tích, viêm phổi ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh không biểu hiện rõ như ở trẻ lớn, nên việc nhận biết dấu hiệu là rất khó khăn.

Với trẻ sơ sinh dưới 30 ngày tuổi, trẻ viêm phổi thậm chí còn hạ thân nhiệt một chút, “bình lặng” không hề ho hắng, sổ mũi. Vì thế, các bậc phụ huynh cần quan sát những dấu hiệu toàn trạng của bé, đặc biệt là tình trạng bú của trẻ là rất quan trọng, nếu thấy trẻ bú ít hơn bình thường, ngủ nhiều li bì bất thường… cha mẹ cần quan sát nhịp thở, quan sát lồng ngực trẻ thấy bất thường nên đưa đến viện khám.

Bệnh hô hấp, tim mạch: Nỗi kinh hoàng trong mùa lạnh ảnh 2Trong những ngày giá buốt, người già mắc các bệnh về tim mạch cần lưu ý vấn đề tăng huyết áp. (Ảnh: TTXVN)

Theo các chuyên gia về hô hấp, không khí lạnh là một yếu tố tác động không tốt với đường hô hấp, từ đó làm khởi phát các bệnh hô hấp mãn tính, các đợt cấp của bệnh lý này ở người già. Sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ dẫn đến tình trạng bệnh nhân có nền tảng là bệnh hô hấp mãn tính dễ bị khởi phát đợt cấp và trong một mùa lạnh, chưa kể môi trường ẩm thấp tạo thuận lợi cho các vi khuẩn, virus gây cúm, gây viêm phổi phát triển mạnh, dễ tấn công người bệnh.

Với những người già, phó giáo sư Đỗ Doãn Lợi khuyến cáo đặc biệt những người mắc bệnh về tim mạch nếu có các dấu hiệu nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu, stress... Người dân nếu có những triệu chứng về tim mạch như khó thở, đau đầu do tăng huyết áp nên đi khám để có định hướng về chuyên môn và điều trị.

Để phòng bệnh ở người già và trẻ nhỏ trong những ngày giá rét, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà lúc sáng sớm, nếu buộc ra khỏi nhà lúc sáng sớm phải mặc ấm, giữ ấm cổ, đội mũ, đeo khẩu trang. Khi ở trong nhà, người dân cũng nên giữ ấm, đóng kín cửa, đảm bảo nhiệt độ ổn định không bị lạnh quá; nên ăn thức ăn ấm, nóng, không nên ăn đồ lạnh. Đặc biệt người dân nếu có các nhiễm trùng tai mũi họng phải điều trị triệt để./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục