Bệnh nhân được cắt bỏ khối u gần 90 kg xuất viện

Anh Nguyễn Duy Hải, người được bác sĩ Mỹ McKay McKinnon cắt bỏ khối u bướu nặng 82 kg đã được xuất viện vào ngày hôm nay, 10/4/2012.
Anh Nguyễn Duy Hải, người từng được bác sĩ McKay McKinnon đến từ Mỹ và ê kíp bác sĩ Bệnh viện FV phẫu thuật cắt bỏ khối bướu nặng 82 kg vào ngày 5/1/2012, đã được xuất viện vào ngày hôm nay, 10/4/2012.

Hiện nay anh Hải đã có thể tự bước đi, tự chăm sóc mình.

Bác sĩ Gerard Desvignes, Giám đốc Y khoa của Bệnh viện FV cho biết: “Ngày 5/2/2012, một tháng sau ca phẫu thuật lịch sử, anh Nguyễn Duy Hải đã có thể tự đứng lên đi được vài bước chân đầu tiên bằng cách chống nạng.

Nếu đi bằng xe đẩy, anh có thể di chuyển được 15 mét. Đây quả là một sự hồi phục kỳ diệu.

Ngày 27/2/2012 anh Hải đã được phẫu thuật ghép da và ca phẫu thuật đã thành công.

Với chế độ chăm sóc toàn diện kết hợp chế độ dinh dưỡng riêng và tập vật lý trị liệu, hôm nay anh Hải đã đủ sức khỏe để bắt đầu một cuộc sống mới”.

Tuy nhiên, anh Hải vẫn đang phải tự đi trên đôi nạng.

Để thực sự bắt đầu một cuộc sống mới anh Hải đang rất cần được hỗ trợ để làm một chân giả.

Anh Hải tâm sự: “Tôi rất mong được tự đi trên chính đôi chân của mình”.

Tổng chi phí của ca phẫu thuật và quá trình chăm sóc anh Hải cho đến ngày xuất viện gần 900 triệu đồng do Bệnh viện FV và các nhà hảo tâm tài trợ./.

Minh Ánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục