Bệnh nhân thứ 7 ở Việt Nam tử vong vì cúm A/H1N1

Một bệnh nhân nam 40 tuổi tại thành phố Đà Nẵng vừa tử vong vì cúm A/H1N1. Đây là bệnh nhân thứ 7 ở Việt Nam tử vong vì căn bệnh này, tính đến ngày 18/9.
Ngày 18/9, bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã xác một nhận 1 bệnh đầu tiên trên địa bàn thành phố đã tử vong do cúm A/H1N1 vào tối 17/9 tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Nạn nhân là ông Vũ Văn Mạnh, 40 tuổi, thường trú tại số nhà K05/11 đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Khê (Đà Nẵng), nhân viên đơn vị A32 (Phòng không - Không quân thuộc Bộ quốc phòng).

Đây là bệnh nhân thứ 7 ở Việt Nam tử vong vì cúm A/H1N1 tính đến ngày 18/9.

Bệnh nhân phát bệnh ngày 12/9 với các triệu chứng ho, sốt, nhưng đến ngày 16/9 mới nhập viện C17 để điều trị. Sau một ngày điều trị, bệnh nhân trở bệnh nặng, bệnh viện C17 đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị, tuy nhiên đến tối ngày 17/9, bệnh nhân đã tử vong.

Kết quả xét nghiệm do Viện pasteur Nha Trang thông báo sáng ngày 18/9 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H1N1.

Theo bác sĩ Nguyễn Út, bệnh nhân có tiền sử bệnh collacenose (phát bệnh ở những nơi có chất tạo keo). Đây là bệnh làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể. Theo chẩn đoán có thể bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 kết hợp với bệnh collacenose, làm giảm sức đề kháng nên dẫn đến tử vong.

Lực lượng y tế thành phố Đà Nẵng đã phun hóa chất xử lý môi trường khu vực thường trú và cơ quan của ông Mạnh; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ người thân và những người từng tiếp xúc với bệnh nhân này.

Đến ngày 18/9, thành phố Đà Nẵng đã xác định 38 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó ghi nhận 1 ca tử vong và 31 ca khác đã xuất viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục