Bệnh nhân tố với Bộ trưởng Y tế về nhiều khoản chi “khó nói”

Sáng 8/11, tại Bệnh viện K, có bệnh nhân cho biết mặc dù họ điều trị được bảo hiểm y tế chi trả nhưng vẫn phải chi nhiều khoản tiền “khó nói.”
Bệnh nhân tố với Bộ trưởng Y tế về nhiều khoản chi “khó nói” ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp chứng kiến cảnh 4 bệnh nhân nằm ghép một giường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 8/11, tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), khi gặp Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, rất nhiều bệnh nhân tới khám hay đang điều trị tại đây bày tỏ rất nhiều nỗi bức xúc về việc phải nằm ghép 3-4 người một giường.

Đặc biệt, có bệnh nhân cho biết mặc dù họ điều trị được bảo hiểm y tế chi trả nhưng vẫn phải chi nhiều khoản tiền “khó nói.”

Những thông tin trên được ghi nhận trong buổi sáng 8/12, khi Bộ trưởng Bộ Y tế bất ngờ có cuộc “vi hành” để thị sát về tình hình cơ sở vật chất và thực tế công tác khám chữa bệnh 4 bệnh viện lớn ở Hà Nội gồm Bệnh viện E, Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), Bệnh viện Nội tiết và Bệnh viện Hữu Nghị.

Tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện K Trung ương, khi thấy đoàn kiềm tra của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nhiều bệnh nhân đã bày tỏ sự bức xúc khi phải chờ đợi nhiều giờ liền những vẫn chưa được lấy máu xét nghiệm.

Cũng trong buổi kiểm tra tại Bệnh viện K, có nhiều bệnh nhân cũng phản ánh tình trạng họ phải “lót tay” bác sỹ với số tiền không nhỏ để được khám nhanh hơn trong lúc đau hay trong quá trình phẫu thuật.

Một nữ bệnh nhân cho biết, chị có mặt tại bệnh viện lúc 4 giờ sáng 8/12, đến 7 giờ sáng là người đầu tiên nhận phiếu khám. Tuy nhiên, tại thời điểm hơn 9 giờ chị vẫn chưa được làm bất cứ xét nghiệm, siêu âm nào theo chỉ định của bác sỹ. 

Rất nhiều bệnh nhân khác cũng bức xúc trước tình trạng quá đông bệnh nhân chờ xét nghiệm trong khi chỉ có một phòng xét nghiệm với hai bàn lấy máu.

Một số bệnh nhân cho rằng việc phải chờ quá lâu là do có nhiều người quen biết với nhân viên nên được ưu tiên “chen ngang.”

Tại khu điều trị nội trú của Khoa Nội, Bệnh viện K, trong khi lãnh đạo Khoa cho rằng tại đây chỉ 1-2 bệnh nhân/giường thì qua kiểm tra, hỏi han người bệnh, Bộ trưởng vô cùng bức xúc vì cảnh 3- 4 bệnh nhân/giường bệnh.

Đi thị sát tại Bệnh viện K, chứng kiến tình trạng bệnh nhân nằm ghép nhiều hơn những gì bệnh viện đã báo cáo khiến người đứng đầu ngành y tế rất bất ngờ. Đặc biệt, Bộ trưởng Y tế đã truy vấn gay gắt lãnh đạo bệnh viện khi để tình trạng 4 bệnh nhân trên một giường bệnh.

“Tại sao lại để tình trạng bệnh nhân ngoại trú được xét chung giường cùng bệnh nhân nội trú. Bệnh viện cần tổ chức khu vực riêng đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú để giảm tải cho những phòng bệnh có bệnh nhân nội trú. Nếu một giường bệnh tới 4 người nằm, liệu bệnh nhân có chịu được không? Thử hỏi các bác sỹ, bắt các anh 4 người ngồi trên cùng một giường bệnh cá nhân này, các anh có chịu được không?” người đứng đầu ngành y tế thẳng thắn.

Một số bệnh nhân khác phán ánh chuyện đi vệ sinh trong Bệnh viện K cũng phải trả tiền 2.000 đồng/lần.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, qua chấm điểm 5 bệnh viện thì Bệnh viện K là đơn vị đạt điểm nhấp nhất trong 5 bệnh viện trên, với khoảng 66 điểm trên thang điểm 100./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục