Bệnh nhân ung thư bị tiểu đường dễ tử vong

Một nghiên cứu công bố ngày 16/12 trên Tạp chí của Hội y học Mỹ cho thấy nếu mắc cả căn bệnh tiểu đường, các bệnh nhân bị ung thư sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn.

Một nghiên cứu công bố ngày 16/12 trên Tạp chí của Hội y học Mỹ cho thấy nếu mắc cả căn bệnh tiểu đường, các bệnh nhân bị ung thư sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn.

Kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) thực hiện với khoảng 125.000 bệnh nhân tại 10 nước, cho thấy nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân tiểu đường mắc ung thư tăng khoảng 40% so với những người bị ung thư nhưng không bị tiểu đường.

Cũng theo nghiên cứu trên, nguy cơ tử vong ở phụ nữ bị ung thư tử cung sẽ tăng 76% và ở những phụ nữ bị ung thư vú là 61% nếu họ bị tiểu đường. 

Đối với những bệnh nhân ung thư ruột kết - trực tràng, nguy cơ này tăng 32% ở những người bị cả bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân tiểu đường mắc cả ung thư tiền liệt tuyến và ung thư phổi thì tăng không đáng kể.

Bệnh tiểu đường tuýp 2, chủ yếu liên quan tới chứng béo phì, đang ngày càng phổ biến tại các nhiều nước. Riêng tại Mỹ, trong 10 năm qua, số bệnh nhân tiểu đường đã tăng tới 90%. 

Trong khi đó, bệnh ung thư cũng không còn xa lạ đối với thế giới. Các chuyên gia dự đoán tới năm 2010, các bệnh ung thư sẽ "soán ngôi" của bệnh tim mạch về số bệnh nhân tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục