Bệnh sán lá gan phát triển mạnh ở miền Trung

Theo Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Quy Nhơn, bệnh sán lá gan đang phát triển mạnh tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Viện trưởng Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Quy Nhơn (Bộ Y tế) cho biết bệnh sán lá gan, đặc biệt là sán lá gan lớn, đang phát triển mạnh tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Viện trưởng Triệu Nguyên Trung, chỉ trong 6 tháng đầu năm, tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có 3.543 ca bị nhiễm bệnh sán lá gan, gần bằng năm 2006 - năm được xác định thời điểm bùng phát bệnh này (khoảng 3.838 ca).

Vì vậy, nhu cầu dùng thuốc đặc trị bệnh sán lá gan tăng trong khi Bộ Y tế chỉ cấp cho Viện 6.500 viên Egaten 250mg từ nguồn thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) tài trợ.

Trước tình hình khan hiếm về thuốc đặc trị sán lá gan, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Quy Nhơn đề nghị Bộ Y tế cho phép nhập khẩu thuốc ở nước ngoài về để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Viện đang đẩy mạnh  tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống bệnh cho người dân và xây dựng Dự án phòng chống sán lá gan lớn khu vực miền Trung-Tây Nguyên giai đoạn 2010-2011./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục