Bệnh sốt xuất huyết bắt đầu “vào mùa” ở TP. Hồ Chí Minh

Cảnh báo bệnh sốt xuất huyết bắt đầu “vào mùa” ở TP. Hồ Chí Minh

Trong bốn tuần gần đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh mỗi tuần có khoảng 160 -190 trường hợp nhập viện, số ca nhập viện/tuần tăng hơn so với tháng trước khoảng 20%.
Cảnh báo bệnh sốt xuất huyết bắt đầu “vào mùa” ở TP. Hồ Chí Minh ảnh 1Nhân viên y tế khám bệnh cho trẻ. (Ảnh: TTXVN)

Theo nhận định từ Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm bước vào đầu tháng Chín với những cơn mưa lớn liên tiếp nhiều ngày cũng là thời điểm bệnh sốt xuất huyết gia tăng.

Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cho thấy, trong bốn tuần gần đây mỗi tuần có khoảng 160 -190 trường hợp nhập viện, số ca nhập viện/tuần tăng hơn so với tháng trước khoảng 20%.

Đáng lưu ý, từ đầu năm đến nay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 3.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết.

So với cùng kỳ này của năm 2013, tốc độ gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết của năm 2014 chậm hơn và số ca bệnh nhập viện hàng tuần nhìn chung ít hơn.

Theo báo cáo gần đây nhất của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), trong tháng Tám cả nước đã ghi nhận hơn 2.500 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có hai trường hợp tử vong.

Tích luỹ từ đầu năm 2014, cả nước ghi nhận hơn 15.400 hợp mắc bệnh, trong đó đã có 10 trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố. Đáng lưu ý, trong số các ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết thì Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất (3 trường hợp), tiếp đó là Bình Dương (1), Cà Mau (1), Bình Phước (1), Phú Yên (1), Đồng Nai (1), Tiền Giang (1) và Long An (1).

Đánh giá về tình hình bệnh sốt xuất huyết của cả nước nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng khẳng định, so với cùng kỳ năm 2013 số ca mắc bệnh sốt xuất huyết giảm và số trường hợp tử vong cũng giảm hơn.

Ông Phu cho hay, sốt xuất huyết đang tăng theo mùa là do điều kiện thời tiết ở khu vực này bước vào mùa mưa ẩm chính là thuận lợi làm gia tăng mật dộ muỗi truyền bệnh.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh sốt xuất huyết và vắcxin phòng bệnh còn trong thời gian nghiên cứu. Vì vậy, để ngăn chặn sự lây lan của bệnh, biện pháp hiệu quả nhất là diệt muỗi và diệt lăng quăng.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống ngay tại nhà.

Các biện pháp diệt muỗi, xua muỗi, ngăn ngừa muỗi đốt người dân cần thục hiện như ngủ màn, thu dọn nhà cửa gọn gàng không treo nhiều đồ đạc tạo điều kiện cho muỗi ẩn náu, bình xịt muỗi gia dụng, vợt muỗi, thuốc xua côn trùng dùng ngoài da…

Bên cạnh những biện pháp hạn chế muỗi đốt, người dân cần thực hiện biện pháp ngăn ngừa sự phát triển của muỗi cũng rất cần thiết. Bởi một trong những đặc điểm nổi bật của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết là đẻ trứng ở nơi đọng nước sạch. Theo các chuyên gia về dịch tễ, tất cả những vị trí có khả năng đọng nước sạch đều có thể là ổ lăng quăng của muỗi truyền bệnh.

Như vậy, để phòng bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình cần chú ý hàng tuần thay nước bình bông, chén nước cúng trong và xung quanh nhà, hàng tuần kiểm tra và đổ nước đọng trong những khay hứng nước.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục