Bệnh tay-chân-miệng hoành hành ở Trung Quốc

Các trường hợp tử vong do bệnh tay-chân-miệng (HFMD) tiếp tục gia tăng ở Trung Quốc và đến nay đã xác nhận được 124 ca tử vong do HFMD, trong số hơn 350.000 ca bị nhiễm bệnh, trong đó phần lớn là trẻ em.

Các trường hợp tử vong do bệnh tay-chân-miệng (HFMD) tiếp tục gia tăng ở  Trung Quốc và đến nay đã xác nhận được 124 ca tử vong do HFMD, trong số hơn 350.000 ca bị nhiễm bệnh, trong đó phần lớn là trẻ em.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn số liệu thống kê mới nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) cho biết tại tỉnh Sơn Đông, nơi dịch bệnh HFMD hoành hành nghiêm trọng nhất, từ đầu năm tới nay đã có 36 ca tử vong, hơn 48.000 ca nhiễm bệnh.

Tại tỉnh Hà Nam, 36 bệnh nhân đã tử vong trong tổng số hơn 61.000 ca nhiễm bệnh. Vào thời gian cao điểm, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh này có 1.700 ca nhiễm mới.

Tại tỉnh Quảng Đông, riêng trong tháng Tư có trên 10.000 ca nhiễm bệnh, tăng nhiều so với hơn 4.000 ca trong tháng Ba, tuy nhiên chỉ có 3 ca tử vong mới.

Do thời tiết ấm lên, dịch bệnh HFMD đang lan nhanh ra các tỉnh và khu vực phía Bắc Trung Quốc, số ca nhiễm tại tỉnh Hà Bắc và khu tự trị Nội Mông có xu hướng tăng lên trong tháng Năm. Theo các chuyên gia, từ tháng Năm đến tháng Bảy là thời điểm bùng phát bệnh này ở Trung Quốc. Đầu tháng Năm, trung bình mỗi ngày có 6.000 ca xác định nhiễm mới trên toàn quốc.

CCDC đã cử các đoàn chuyên gia y tế tới các khu vực dịch bệnh đang lan rộng để chỉ đạo công tác phòng chống. Đến nay, tại 31 tỉnh, thành và khu tự trị trên cả nước đã lập phòng thí nghiệm để theo dõi và nghiên cứu dịch bệnh này.

HFMD là bệnh thường xuất hiện trong mùa Hè và thường gặp nhất ở trẻ nhỏ dưới 10 tuổi. Triệu chứng của bệnh là sốt cao, viêm loét trong miệng và nổi mụn đỏ ở tay và chân. Nếu được phát hiện và chữa trị kịp thời, bệnh nhân sẽ khỏi và không để lại di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục