Bệnh tiểu đường - "Sóng thần kinh tế" ở Canada

Bệnh tiểu đường đang trở thành nguy cơ lớn đối với nền kinh tế Canada, đe dọa gây thiệt hại 17 tỷ CAD mỗi năm sau một thập kỷ tới.
Bệnh tiểu đường đang trở thành nguy cơ lớn đối với nền kinh tế Canada, đe dọa gây thiệt hại tới 17 tỷ đôla Canada (CAD)/năm sau một thập kỷ tới.

Báo cáo của Trung tâm kinh tế học không gian Canada dự đoán tới năm 2020 sẽ có 3,7 triệu người dân nước này mắc bệnh tiểu đường, chiếm 1/10 dân số, tăng 1,2 triệu người so với mức hiện nay.

Nguyên nhân gây bệnh là những thay đổi về thành phần dân cư và sắc tộc, dân số đang lão hóa và đặc biệt là thói quen ăn uống thiếu khoa học.

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng này tiếp tục sẽ tạo ra gánh nặng đối với nền kinh tế đất nước nói chung và gia đình người bệnh nói riêng trong thập kỷ tới, gây nên cuộc khủng hoảng tài chính trong hệ thống y tế địa phương.

Chi phí hiện nay cho điều trị bệnh nhân tiểu đường tại Canada là 12,2 tỷ CAD/năm.

Kể từ năm 1999, Chính phủ Canada đã đầu tư gần 150 triệu CAD để triển khai chiến lược quốc gia phòng chống bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 30% người dân nước này thường xuyên đi xét nghiệm máu để phát hiện căn bệnh trên./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục