Bệnh viện Bạch Long Vĩ cứu sống bệnh nhân có nguy cơ vỡ ruột thừa

Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ, Hải Phòng vừa cấp cứu thành công cho anh Nguyễn Lương Tuyến (46 tuổi) viêm ruột thừa cấp giờ thứ 40.
 Bệnh viện Bạch Long Vĩ cứu sống bệnh nhân có nguy cơ vỡ ruột thừa ảnh 1Một ca mổ cấp cứu cho bệnh nhân viêm ruột thừa ở Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vỹ. (Ảnh: Nguyễn Đức Quân/TTXVN)

Bác sỹ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), cho biết bệnh viện vừa cấp cứu thành công trường hợp viêm ruột thừa cấp giờ thứ 40.

Khoảng 17 giờ ngày 29/8, anh Nguyễn Lương Tuyến (46 tuổi) là bộ đội biên phòng, thuộc Hải đội II - Biên phòng Hải Phòng khi đang làm nhiệm vụ ở Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bị đau bụng âm ỉ vùng thượng vị; sau đó, anh Tuyến tiếp tục bị đau nhiều ở vùng hố chậu phải, người mệt mỏi. Anh Tuyến đã được đồng đội đưa vào đảo và nhập viện.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ, bệnh nhân nhập viện vào ngày 31/8, trong tình trạng đau nhiều vùng hố chậu phải, kèm sốt cao, hội chứng nhiễm trùng, điểm Macburney đau nhói, siêu âm cho thấy hình ảnh thâm nhiễm mỡ vùng hố chậu phải.

Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ đã hội chẩn cùng Quân y Tiểu đoàn Phòng thủ, chẩn đoán xác định bệnh nhân viêm ruột thừa cấp giờ thứ 40 có nguy cơ ruột thừa vỡ.

Bệnh viện đã thông báo tình hình bệnh nhân phải mổ cấp cứu với Chỉ huy tàu Biên phòng. Chỉ huy tàu Biên phòng đã xin ý kiến Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và được lãnh đạo cấp trên đồng ý mổ tại Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ . Bệnh viện cũng xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế Hải Phòng và Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ cần mổ cấp cứu bệnh nhân ngay tại đảo.

Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ gây tê tủy sống. Các bác sỹ đã mổ theo đường Macburney, khi vào trong ổ bụng hết sức phức tạp (quai ruột và mạc treo viêm phúc mạc), phẫu thuật viên chính tiến hành cố định gốc ruột thừa, kẹp cắt ruột thừa, khâu cầm máu, vệ sinh ổ bụng, đặt ống dẫn lưu và đóng bụng theo giải phẫu.

Sau khoảng 1 giờ 30 phút, ca mổ đã kết thúc ngay trong ngày 31/8.

Sau khi ca mổ kết thúc, bệnh nhân được thoát mê an toàn và được chuyển xuống phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi và điều trị tiếp, huyết áp, mạch, nhịp thở của bệnh nhân được kiểm soát tốt.

Dự kiến, sau mổ khoảng 7-10 ngày, bệnh nhân sẽ được cắt chỉ và xuất viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục