Bệnh viện Bạch Long Vĩ cứu sống bệnh nhân viêm ruột thừa cấp

Bệnh viện đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ đã phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Hồ Thị Kim Hoa bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 26/6, bác sỹ Nguyễn Đức Quân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết, vào hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hồ Thị Kim Hoa (35 tuổi) trong tình trạng đau bụng vùng quanh rốn, đau âm ỉ liên tục, sau lan xuống hố chậu phải, kèm chán ăn, sốt nhẹ.

Bệnh nhân được các y bác sỹ chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa cấp. Đến 11 giờ 30 phút, bệnh nhân vẫn sốt 37,8 độ, đau nhiều vùng hố chậu phải, ấn điểm Marburney đau chói, có phản ứng thành bụng rõ, siêu âm có tụ dịch vùng hố chậu phải.

Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ đã hội chẩn cùng Quân y Tiểu đoàn phòng thủ, chẩn đoán xác định bệnh nhân Hồ Thị Kim Hoa bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 24, có nguy cơ ruột thừa vỡ, cần mổ cấp cứu ngay tại đảo.

Tới 12 giờ, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và gây tê tủy sống. Đến 13 giờ 45 phút, ca mổ kết thúc thành công, sau đó bệnh nhân được chuyển xuống phòng hồi sức để theo dõi và điều trị. Dự kiến khoảng 7-10 ngày, bệnh nhân sẽ được cắt chỉ và xuất viện.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 24/6, ngư dân Nguyễn Văn Thịnh, 36 tuổi (quê ở Quỳnh Phước, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang cùng tàu cá tránh trú bão số 1 trong Âu cảng Bạch Long Vĩ đã bị cột buồm gãy đập vào vùng đầu, bất tỉnh tại chỗ, chảy máu vùng trán.

Anh Thịnh đã được Tổ cứu nạn chuyển ngay vào Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cấp cứu. Hiện sức khoẻ của anh Thịnh đã ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục