Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Anh bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân

Giới chức Anh lên kế hoạch triển khai các bệnh viện dã chiến ở nhiều thành phố, nhằm giảm tải cho các bệnh viện chính trong trường hợp số bệnh nhân mắc COVID-19 tăng vọt.

Ngày 8/4, bệnh viện NHS Nightingale ở thủ đô London (Anh) đã bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên được triển khai nhằm giảm tải cho các bệnh viện chính ở London, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh mẽ tại Anh.

Hiện giới chức Anh đang có kế hoạch triển khai các bệnh viện tương tự tại một số thành phố khác như Bristol, Manchester hay Birmingham... Cho đến nay, Anh đã ghi nhận hơn 55.200 bệnh nhân mắc COVID-19 với hơn 6.100 trường hợp tử vong./.

(Vietnam+)