Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhận sai sót vụ trẻ sơ sinh tử vong

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhận sai sót vì để xảy ra vụ trẻ sơ sinh tử vong ngày 28/10 và yêu cầu các y, bác sỹ của ca trực kiểm điểm.

Chiều 3/11, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã có buổi họp với đại diện các Khoa trực thuộc Bệnh viện và người nhà sản phụ Lê Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, tạm trú thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) để làm rõ trách nhiệm của ca trực mà con của sản phụ này tử vong sau khi sinh vào ngày 27/10 vừa qua.

Theo anh Nguyễn Văn Hiệp (chồng sản phụ Tuyết), lúc 2 giờ sáng 27/10 anh đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng đau bụng sinh. Sau khi làm thủ tục và nằm chờ, đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, vợ anh mới được đưa vào phòng sinh.

Lúc 20 giờ 10 phút, bác sỹ Phạm Quang Hoa - Phó trưởng Khoa Sản, người phụ trách kíp trực đã gọi anh Hiệp vào làm bản cam kết phẫu thuật. Khoảng năm phút sau, bác sỹ Hoa thông báo cho anh Hiệp vợ anh sinh không được và bị vỡ tử cung, phải phẫu thuật.

Sau khi chào đời, bé trai con anh Hiệp (nặng 3kg) rất yếu và được đưa đi điều trị nhưng đến trưa 28/10, bé đã tử vong. Vợ anh cũng phải cắt bỏ tử cung và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Hiệp bức xúc chia sẻ, anh đưa vợ vào phòng chờ sinh rất lâu nhưng thỉnh thoảng nữ hộ sinh của kíp trực mới đến khám cho chị Tuyết một lần, trong khi những người khác thì thường xuyên đến thăm. Khi anh muốn tìm gặp bác sỹ thông báo việc vợ mình đã sinh hai lần, lần gần nhất là sinh mổ thì bị các nữ hộ sinh đuổi ra và yêu cầu đi mua tã giấy.

Trong khi đó, bác sỹ Phạm Quang Hoa cho biết trong ca trực có sản phụ Tuyết bệnh nhân rất đông, ông đã khám cho sản phụ này nhiều lần và chẩn đoán sẽ để sinh thường. Khi phát hiện sản phụ Tuyết khó sinh, bác sỹ mới gặp chồng bệnh nhân để hỏi sẽ cho sản phụ sinh bằng thủ thuật hay sinh mổ. Bác sỹ Hoa cũng nhận trách nhiệm hoàn toàn về sự cố để sản phụ Tuyết gặp nguy hiểm và trẻ sơ sinh tử vong.

Tại cuộc họp, bác sỹ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã thừa nhận sai sót của các bác sỹ ca trực không tiên lượng chính xác phương pháp sinh cho sản phụ (sinh thường, sinh mổ hay hỗ trợ sinh bằng thủ thuật) nên gây tai biến sản khoa khiến trẻ sơ sinh tử vong.

Thay mặt Ban giám đốc Bệnh viện, bác sỹ Hy xin lỗi gia đình sản phụ Tuyết và yêu cầu các y, bác sỹ của ca trực kiểm điểm, rút kinh nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục