Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống một người bị dao đâm thủng tim

Anh Nguyễn V. N bị dao đâm vào lưng trái, xuyên qua tim, được đưa đến Phòng Cấp cứu (Bệnh viện Đà Nẵng) trong tình trạng đầu óc lơ mơ, da nhợt nhạt, khó thở, huyết áp tụt, đau nhiều vùng ngực trái.
Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống một người bị dao đâm thủng tim ảnh 1Bệnh nhân Nguyễn V.N. sau khi được phẫu thuật, cứu sống. (Nguồn: Cand.com.vn)

Ngày 3/2, Trưởng khoa Khoa Gây mê Hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) Huỳnh Đức Phát thông tin đơn vị vừa cứu sống một người bị dao đâm vào lưng trái, xuyên qua tim.

Vào 15 giờ 30 phút, ngày 31/1, anh Nguyễn V. N. (nam, sinh năm 1984, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị dao đâm vào lưng trái, xuyên qua tim, được đưa đến Phòng Cấp cứu (Bệnh viện Đà Nẵng) trong tình trạng đầu óc lơ mơ, da nhợt nhạt, khó thở, huyết áp tụt, đau nhiều vùng ngực trái.

Các bác sỹ phát hiện có vết thương ở ngực xuyên thấu phổi, tim, tràn khí, tràn máu màng phổi trái, tràn máu màng ngoài tim, chèn ép tim cấp, gây choáng nặng, nguy cơ tử vong cao.

[Kỳ tích ngành y: Cứu sống bệnh nhân bị hôn mê sâu, ngưng tim 90 phút]

Ngay lập tức, các bác sỹ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Bệnh nhân được đẩy thẳng vào phòng mổ.

Các bác sỹ gây mê và phẫu thuật mở ngực trái, phát hiện máu nhiều trong khoang lồng ngực, có vết thương thủng tim thành sau thất trái với kích cỡ 2cm.

Êkíp phẫu thuật khẩn trương khâu thành tim, dẫn lưu màng phổi, dẫn lưu màng tim, truyền máu với khối lượng lớn. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ.

Trưởng khoa Khoa Gây mê Hồi sức Huỳnh Đức Phát cho biết vết thuơng thủng tim, phổi là thương tổn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hô hấp, tim mạch, phải cấp cứu khẩn cấp, nếu không nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng choáng khó hồi phục, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng.

Ca phẫu thuật vết thương tim, phổi rất phức tạp, đòi hỏi êkíp phẫu thuật gây mê hồi sức phải có trình độ chuyên môn cao.

"Trong trường hợp này nạn nhân mất rất nhiều máu nếu không kịp thời cung cấp đủ lượng máu thì nạn nhân có nguy cơ trụy tim, mạch, suy đa tạng, tử vong cao. Việc kích hoạt quy trình báo động đỏ và có sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương của êkíp phẫu thuật gây mê hồi sức và huyết học truyền máu đã giúp cuộc phẫu thuật thành công," bác sỹ Phát chia sẻ.

Hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, có các dấu hiệu sinh tồn ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục