Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM mổ tim miễn phí cho trẻ nghèo

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện ca mổ tim đầu tiên nằm trong Chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho bé Đặng Nguyễn Bảo Nam.
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM mổ tim miễn phí cho trẻ nghèo ảnh 1Phẫu thuật tim. Ảnh minh họa. (Nguồn: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 7/8, các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca mổ tim đầu tiên nằm trong Chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo mang tên “Trái tim Hằng Hữu,” cho bé Đặng Nguyễn Bảo Nam (2 tuổi, con anh Đặng Trần Dũng và chị Anh Thư, ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Êkíp mổ do tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Quang Định, Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược, trực tiếp thực hiện. Quá trình thực hiện ca mổ tim hết sức phức tạp, được Bệnh viện Đại học Y Dược áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, sử dụng máy tuần hoàn máu để nuôi não, phổi và cơ thể trước khi cho trái tim của bé bắt buộc ngừng đập để bác sỹ can thiệp phẫu thuật vá lại lỗ thông liên thất và thông liên nhĩ. Sau hơn 2 giờ ca phẫu thuật đã thành công, hồi phục tốt và trái tim của bé đã trở về trạng thái bình thường.

Bé Bảo Nam là một trong 300 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn được Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” lên kế hoạch phẫu thuật từ nay đến hết năm 2014.

Theo bác sỹ Nguyễn Quang Định, hiện nay, số bệnh nhi bị tim bẩm sinh với số lượng khá đông, trong đó có nhiều gia đình nghèo trong khi ca mổ có chi phí khá lớn (gần 200 triệu đồng), nhưng thông qua hợp tác với chương trình can thiệp và mổ tim miễn phí mang tên “Trái tim Hằng Hữu” thì nhiều trẻ em tới đây sẽ có điều kiện hơn để mổ tim.

Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” nhằm phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí (bình quân 50-70 triệu đồng/ca) cho trẻ em nghèo từ 1-6 tuổi, đồng thời xem xét những trường hợp từ 7-16 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chương trình còn hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng chi phí ăn ở cho bệnh nhi và gia đình.

Phó giáo sư-tiến sỹ-bác sỹ Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược kiêm Giám đốc Trung tâm tim mạch của Bệnh viện, cho biết sau khi chương trình khởi động, Bệnh viện đã lên kế hoạch mổ cho 120 ca bệnh tim trong cả nước; trong đó ưu tiên trên địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung.

Ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đại diện Chương trình “Trái tim Hằng Hữu,” cho biết Hội đồng quản trị đã quyết định dành toàn bộ lợi nhuận trong kinh doanh từ năm 2014 đến 2030 để tài trợ cho chương trình mổ tim miễn phí cứu trẻ em nghèo không may mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Chương trình sẽ thực hiện mổ tim miễn cho tất cả trẻ em nghèo trên cả nước và đầu mối tiếp nhận là Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục