Bệnh viện Huế cứu sống em bé bị não úng thủy

Bố cháu Nguyễn Thị Hồng cho biết sau một ngày phẫu thuật, sức khỏe của cháu hồi phục nhanh, đã gọi được bố mẹ, có phản xạ ăn uống.
Các bác sĩ Khoa ngoại Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Huế đã điều trị thành công  cho một cháu bé 3 tuổi bị não úng thủy nhờ áp dụng phương pháp "nội phát sàng lọc thất và đốt đám rối mạch tạng."

Bác sĩ Phan Hiền, Trưởng Khoa ngoại Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đây là phương pháp tiên tiến nhất tại Việt Nam hiện nay, các bác sĩ của bệnh viện đã hoàn toàn làm chủ công nghệ này.

Cháu Nguyễn Thị Hồng, ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhập viện trong trạng thái nguy kịch.

Trước khi phẫu thuật, cháu Nguyễn Thị Hồng đã phải điều trị và chẩn đoán hơn 6 tháng. Trong thời gian đó, sức khỏe của cháu rất yếu, khi gần đến ngày mổ cháu hôn mê gần như không biết gì.

Anh Nguyễn Văn Quảng, bố cháu Hồng cho biết ngày 7/9, sau một ngày phẫu thuật, sức khỏe của cháu đang hồi phục nhanh, đã gọi được bố mẹ và có phản xạ ăn uống.

Ưu điểm của phương pháp này là bệnh nhân có tiến triển tốt ngay sau khi phẫu thuật. Khi mổ ít xâm nhập làm tổn thương đến cơ quan khác, không phá hủy màng não.

Phương pháp này không đặt các vật lạ vào cơ thể, khi khỏi bệnh không cần vào viện thay ống hút. Tỉ lệ nhiễm trùng thấp, đường mổ rất nhỏ, giảm đau cho bệnh nhân trong khi phẫu thuật.

Phương pháp "nội phát sàng lọc thất và đốt đám rối mạch tạng" là một kỹ thuật mới được chuyển giao từ Mỹ, hiện chỉ có một số bệnh viện lớn của Việt Nam thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục