Bệnh viện Mắt TP.HCM mổ đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân Lào

Năm nay, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Lào, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định mổ cho 300 ca mổ đục thủy tinh thể cho bệnh nhân nghèo của Lào.
Bệnh viện Mắt TP.HCM mổ đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân Lào ảnh 1Một bác sỹ Việt Nam đang làm công tác chuẩn bị cho bệnh nhân vào mổ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Từ ngày 14-16/12, đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh do phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn đã có mặt tại thủ đô Vientiane để thực hiện chương trình phẫu mắt nhân đạo cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể.

 

Hoạt động này nằm trong chương trình hợp tác giữa ngành Mắt của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như đào tạo phẫu thuật cho bác sỹ chuyên khoa mắt của Lào.

Kể từ năm 2003, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu cử các đoàn công tác gồm các bác sỹ giỏi sang khám, chữa và mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân nghèo tại các địa phương trên đất nước bạn Lào.

Theo tinh thần ký kết giữa Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Mắt Trung ương Lào, mỗi năm Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mổ cho 200 ca thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Trung ương Lào.

Tuy nhiên, năm nay, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Lào, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định mổ thêm cho 100 ca nữa cho Bệnh viện Quân y 103 của Lào, nâng tổng số bệnh nhận được mổ đục thủy tinh thể bằng phương pháp PHACO lần này lên 300 người.

Không chỉ cấp phát thuốc miễn phí sau mổ, các bệnh nhân còn được chương trình hỗ trợ các chi phí đi lại, ăn ở và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Hành động của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã đem lại niềm vui cho những người nghèo tại Lào. Bà Phon Sivilay, quê ở tỉnh Kham Muan của Lào cho biết cuộc sống của bà rất vất vả, làm chỉ đủ ăn nên không có tiền để mổ mắt mặc dù hai mắt của bà từ lâu đã không nhìn thấy gì.

Đợt trước, một mắt của bà đã được các bác sỹ, các chuyên gia Việt Nam sang mổ miễn phí và đã nhìn được rất tốt. Lần này lại được các bác sỹ, các chuyên gia Việt Nam lại sang mổ giúp mắt còn lại của bà, khiến bà rất vui và phấn khởi.

Bên cạnh việc mổ miễn phí hằng năm cho các bệnh nhân nghèo của Lào, để giúp bạn Lào có khả năng tự chủ trong việc chữa trị bệnh đục thủy tinh thể cho người dân, trong những năm qua, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tích cực đào tạo và chuyển giao kỹ thuật mổ PHACO cho các bác sỹ của Lào.

Chỉ tính riêng trong năm 2016 này, bệnh viện đã đào tạo được 6 phẫu thuật viên về phẫu thuật thủy tinh thể nhân tạo cho Lào.

Dự kiến, trong năm 2017, bệnh viện sẽ tiếp tục đào tạo cho 9 bác sỹ trở thành phẫu thuật viên PHACO./.

Bệnh viện Mắt TP.HCM mổ đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân Lào ảnh 2Một bệnh nhân đang được bác sỹ Việt Nam mổ đục thủy tinh thể tại bệnh viên Quân y 103 của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Bệnh viện Mắt TP.HCM mổ đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân Lào ảnh 3Một bệnh nhân đang được bác sỹ Việt Nam mổ đục thủy tinh thể tại bệnh viên Quân y 103 của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Bệnh viện Mắt TP.HCM mổ đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân Lào ảnh 4Một bệnh nhân đang được bác sỹ Việt Nam mổ đục thủy tinh thể tại bệnh viên Quân y 103 của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Bệnh viện Mắt TP.HCM mổ đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân Lào ảnh 5Một bệnh nhân đang được bác sỹ Việt Nam mổ đục thủy tinh thể tại bệnh viên Quân y 103 của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Bệnh viện Mắt TP.HCM mổ đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân Lào ảnh 6Một bệnh nhân đang được bác sỹ Việt Nam khám sàng lọc tại bệnh viện Quân y 103 của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục