Bệnh viện Nhi TW phấn đấu đứng đầu Đông Nam Á

Bệnh viện Nhi TW phấn đấu là 1 trong 3 bệnh viện trẻ em đứng đầu khu vực vào 2020, giúp trẻ em tiếp cận với chuẩn chăm sóc toàn diện.
Ngày 16/3, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm khánh thành Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định, Bệnh viện Nhi Trung ương là cơ sở tốt nhất trong cả nước về khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Bộ trưởng mong rằng thời gian tới, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực và nâng cấp trang thiết bị bệnh viện để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Staffan Herrström cho biết, việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương là một dự án thành công và bền vững giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Điển; hy vọng trong thời gian tới, Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục có nhiều dự án hợp tác trong ngành y tế nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân Việt Nam.

Bệnh viện Nhi Trung ương được thành lập từ năm 1969 với tên gọi là Viện Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em, năm 1997 được đổi tên là Viện Nhi và năm 2003 có quyết định chính thức đổi thành tên gọi hiện nay.

Bệnh Viện được thành lập trên cơ sở khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai. Với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển, bệnh viện được khởi công xây dựng từ năm 1975 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1981.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật phức tạp như ghép thận, ghép tủy xương, phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, lấy thận từ người cho bằng phẫu thuật nội soi và tiến hành ca ghép thận không cùng huyết thống đầu tiên tại Việt Nam, phẫu thuật vẹo cột sống bẩm sinh cho trẻ em, mở trung tâm chạy thận nhân tạo cho trẻ.

Năm 2020, Bệnh viện phấn đấu trở thành 1 trong 3 bệnh viện trẻ em đứng đầu Đông Nam Á giúp trẻ em Việt Nam được tiếp cận với chuẩn chăm sóc toàn diện như mọi trẻ em trên thế giới./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục