Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai nạn lao động

Bệnh xá đảo Sơn Ca đã tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Duy Chương (34 tuổi) trong tình trạng bị gãy 1/3 trên xương chày trái, vết thương hở trên cẳng chân trái, dập nát cơ.

Ngày 15/1, Vùng 4 Hải quân cho biết Bệnh xá đảo Sơn Ca, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa cấp cứu kịp thời cho một ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị thương nặng ở chân do tai nạn trong quá trình lao động trên biển.

Hiện sức khỏe ngư dân ổn định, tiếp tục lưu trú tại bệnh xá đảo để theo dõi và điều trị.

Thông tin ban đầu cho biết vào lúc 16 giờ ngày 14/1, Bệnh xá đảo Sơn Ca đã tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Duy Chương (34 tuổi) trong tình trạng bị gãy 1/3 trên xương chày trái, vết thương hở trên cẳng chân trái, kích thước 5x9cm, dập nát cơ và có nhiều dị vật bẩn.

Trước đó, lúc 7 giờ cùng ngày, khi đang khai thác hải sản trên biển, anh Chương bị máy xay đá của tàu rơi vào chân trái.

Quân y của Bệnh xá đảo Sơn Ca thăm khám, tiến hành sát trùng, cắt lọc, đặt 2 lam dẫn lưu, truyền dịch, khâu vết thương và cố định chi thể cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Nguyễn Duy Chương, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là ngư dân trên tàu cá QNg 95037 TS.

Tàu do ông Võ Thanh, người cùng địa phương làm chủ, trên tàu có 15 lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục