Benin đập tan âm mưu đảo chính và bắt kẻ chủ mưu

Giới chức trách Benin cho biết họ đã đập tan một âm mưu đảo chính nhằm vào Tổng thống Thomas Boni Yayi của quốc gia Tây Phi này.

Trong một thông cáo chính thức ngày 3/3, giới chức trách Benin cho biết họ đã đập tan một âm mưu đảo chính nhằm vào Tổng thống Thomas Boni Yayi của quốc gia Tây Phi này.

 

Theo công tố viên Justin Gbenameto, một sỹ quan quân đội và nhiều người khác đã bị bắt do âm mưu ngăn cản Tổng thống Yayi trở về nước sau khi ông công du tới Guinea Xích đạo và thiết lập một chế độ quân sự.

 

Công tố viên Gbenameto cho biết ông đã được thông báo về âm mưu buộc Tổng thống Yayi sống lưu vong hôm 22/2 vừa qua và đã thành lập một ủy ban điều tra nhằm triệt phá âm mưu này.

 

Hiện Tổng thống Yayi đang có chuyến thăm Nhật Bản 5 ngày nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ ổn định ở khu vực Sahel.

 

Benin là quốc gia mới nhất trong số các nước nói tiếng Pháp xảy ra đảo chính hoặc có âm mưu đảo chính trong những năm gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục