Berlusconi: Nhà độc tài Mussolini làm nhiều điều tốt

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi đã gây ra những tranh cãi dữ dội khi cho rằng nhà độc tài Benito Mussolini đã làm "nhiều điều tốt."
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi mới đây đã gây ra những tranh cãi dữ dội khi cho rằng nhà độc tài Benito Mussolini đã làm được "nhiều điều tốt" nhằm bù đắp lại được "những sai lầm tệ hại" như việc hành hạ người Do Thái hay buộc trục xuất hàng chục nghìn người tới Auschwitz.

Phát biểu bên lề lễ tưởng niệm những nạn nhân trong vụ sát hại của Phátxít Đức, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nói rằng: "Những quy định hà khắc là sai lầm tệ hại của nhà lãnh đạo Mussolini, người cũng đã làm được không ít điều tốt ở các khu vực khác."

Ngoài ra, cựu Thủ tướng Berlusconi còn cho rằng "Italy không phải chịu những trách nhiệm như Đức."

Bắt đầu từ năm 1938, Mussolini đã áp dụng nhiều quy định được biết đến như luật về chủng tộc, theo đó cấm người Do Thái tham gia vào các công việc dân sự, quân đội và Đảng Phátxít.

Người ra, Mussolini cũng là người đưa ra quyết định trục xuất người Do Thái tới trại tập trung ở Auschwitz và khoảng 7.500 đã trở thành nạn nhân trong vụ thảm sát Holocaust.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước này "sẽ mãi phải chịu trách nhiệm mà quân Phátxít gây ra."

Thái độ của bà Merkel ngay lập tức được đem ra so sánh với những phát biểu của ông Berlusconi.

Trên trang Twitter của mình, ông Dario Francheschini, Chủ tịch Đảng Dân chủ, cho rằng: "Những gì mà Berlusconi nói ra thật đáng xấu hổ và là thứ gì đó bôi nhọ lịch sử và ký ức của chúng ta."/.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục