Bị Ai Cập chỉ trích, Trung Quốc đập bỏ tượng nhân sư nhái

Bức tượng cao 30m, dài 60m làm từ cốt thép và ximăng được xây dựng ở ngoại ô Thạch Gia Trang năm 2014 và đã khiến phía Bộ Cổ vật Ai Cập tức giận.
Bị Ai Cập chỉ trích, Trung Quốc đập bỏ tượng nhân sư nhái ảnh 1Tượng nhân sư nhái ở Trung Quốc. (Nguồn: CCTVNews)

Bản nhái bức tượng nhân sư biểu tượng của đất nước Ai Cập tại một công viên giải trí ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vừa bị dỡ bỏ hôm thứ Bảy vừa qua, sau khi Ai Cập lên tiếng chỉ trích nó.

Theo hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc, Bộ Cổ vật Ai Cập đã bày tỏ sự bất bình với tượng nhân sư giả lên UNESCO.

Phía công viên giải trí tới nay vẫn chưa đưa ra bình luận hay giải thích gì về lý do dỡ bỏ bức tượng.

Bức tượng cao 30m, dài 60m làm từ cốt thép và ximăng được xây dựng ở ngoại ô Thạch Gia Trang năm 2014 và đã khiến phía Bộ Cổ vật Ai Cập tức giận.

Tại thời điểm đó, ban lãnh đạo công viên​ nói rằng bức tượng nhái chỉ được dựng lên để phục vụ cho mục đích quay phim, sau đó sẽ được tháo dỡ.

Tuy nhiên, sau đó bức tượng nhái này lại biến thành một điểm hút khách tham quan, thậm chí còn bán vé và thu phí.

Tượng nhân sư được xây dựng trong thời kỳ Ai Cập cổ đại cách đây 5.000 năm.

Đây là một trong số những công trình kiến trúc lâu đời và lớn nhất thế giới, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm.

Bức tượng cao 21m, dài 73m nằm bên bờ tây của sông Nile, gần kim tự tháp Giza ở phía tây thủ đô Cairo./.

Bị Ai Cập chỉ trích, Trung Quốc đập bỏ tượng nhân sư nhái ảnh 2Những gì còn lại của bức tượng sau khi nó bị phá bỏ. (Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục