Bí ẩn mùi đàn ông

Giải mã những bí ẩn mùi thân thể đàn ông

Mùi thân thể đàn ông dù hữu xạ tự nhiên thơm hay có “với cay nồng của muối”, mùi “ngai ngái”… thì tất cả cũng đều rất đặc trưng.
Rất nhiều nhà khoa học khẳng định con người tiến hóa được thành người là nhờ mồ hôi mà tổ tiên xa xưa của chúng ta đã đổ ra hàng triệu năm trước Công nguyên.

Có người lại cho rằng đàn ông tiết ra mồ hôi “rất đặc trưng - kiểu đàn ông” là để thu hút phụ nữ.

Từ thời xa xưa, khi những dịch bệnh khắc nghiệt lan tràn do côn trùng hút máu gây ra, mồ hôi như một chất xua đuổi côn trùng nhờ mùi nồng nặc được tiết ra có trong nó, chính điều này là cơ sở quan trọng của sự sống còn mà nhiều học giả ngày nay ủng hộ.

Có nhiều cặp vợ chồng lại cho rằng mùi cơ thể đã giúp thiết lập mối quan hệ và gắn kết sự thủy chung của họ với nhau hơn. Mùi thân thể đàn ông dù hữu xạ tự nhiên… thơm hay có “với cay nồng của muối”, mùi “ngai ngái”… thì tất cả cũng đều rất đặc trưng: mùi đàn ông.

Mùi cơ thể là mùi xuất phát từ một phức hợp nhiều chất hóa học khác nhau được tiết ra từ tuyến bã, tuyến mồ hôi và hoạt động của vi khuẩn ở bề mặt da. Tất cả các mùi mà cơ thể tiết ra chủ yếu là có trong quan hệ không dùng ngôn ngữ của cuộc sống đặc biệt là cuộc sống lứa đôi.

Người ta nói mùi thân thể và cảm xúc có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Mùi cơ thể tạo nên không gian hay môi trường cảm xúc, là sự phản ánh cuộc sống cảm xúc của người đàn ông. Vì thế nó có thể hiện diện là một mùi thật dễ chịu hay khó chịu, thậm chí làm cho chàng mất tự tin trong giao tiếp.

Tuyến mồ hôi trong cơ thể hoạt động như thế nào?

Ở con người tuyến mồ hôi phát triển mạnh hơn so với động vật. Các tuyến mồ hôi bao phủ toàn bộ cơ thể con người, trong khi động vật chỉ có thể tiết ra mồ hôi ở vùng đệm vuốt. Nhưng không phải cơ thể toát mồ hôi là “theo nguyện vọng” muốn là được.

Quá trình mồ hôi tiết ra không phải do thần kinh trung ương điều khiển mà do thần kinh thực vật điều khiển. Khâu đầu tiên của quá trình đổ mồ hôi là các cơ quan thụ cảm nhiệt phản ứng đối với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường và những trục trặc trong hoạt động của các cơ quan nội tạng.

Vì thế mà con người chúng ta đổ mồ hôi với mọi lý do khác nhau: khi nóng bức, hồi hộp, căng thẳng, lo lắng, thậm chí khi ăn no... Từ các cơ quan thụ cảm nhiệt, tín hiệu được truyền tới vùng dưới đồi thị và não và từ đây phát ra mệnh lệnh tới trung tâm chỉ huy việc tiết ra mồ hôi.

Phân loại tuyến mồ hôi

Trong cơ thể có hai loại tuyến mồ hôi:

1. Tuyến mồ hôi thông thường (Eccrine glands): thành phần chính là nước, các chất điện giải như natri, canxi, kali... chức năng làm mát cơ thể.

Khi bạn cảm thấy nóng bức, mồ hôi sẽ được tiết ra và bay hơi để làm hạ nhiệt cơ thể. Tuyến này nằm rải rác trên da, có khoảng hai đến ba triệu lỗ tuyến, nhiều ở lòng bàn tay, bàn chân, trán, da đầu và da quanh bụng. Lượng mồ hôi tiết ra trong ngày khoảng 30ml/h.

2. Tuyến mồ hôi dầu (Endocrine glands) hay còn gọi là tuyến mồ hôi nhầy. Ngay từ khi lọt lòng, chúng ta đã được đặt một số cơ sở tuyến mồ hôi nhầy nào đó. Ví dụ như vùng sinh dục, hố nách… nhưng “trùm màn” để đấy không hoạt động.

Mãi đến tuổi dậy thì, dưới tác động của hóoc môn sinh dục, những “khu chế xuất” này mới bắt đầu hoạt động. Thành phần chủ yếu của mồ hôi nhầy ngoài những chất như trong tuyến mồ hôi thông thường còn có thêm amoniac, acid béo, cholesterol, glycogen…

Chức năng của tuyến này đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng một số nhà khoa học cho rằng đây là “tàn dư” để lại từ quá trình tiến hóa từ động vật sang người.

Ở động vật có vú thì tuyến mồ hôi nhầy có chức năng tiết ra mồ hôi đặc biệt biệt để thu hút và hấp dẫn bạn tình và tiết ra mùi để xua đuổi loài khác.

Bệnh mồ hôi và chứng hôi nách

Con người hiện đại vẫn đổ mồ hôi như tổ tiên của chúng ta một triệu năm trước. Một số người lại đổ mồ hôi quá mức, hơn 1% dân số thế giới bị chứng bệnh này. Tuy không nguy hiểm nhưng gây khó chịu khi giao tiếp và sinh hoạt cá nhân.

Bệnh đổ mồ hôi là hậu quả của nhiều căn bệnh khác nhau như bệnh về hệ nội tiết, hệ thần kinh. Ở những người mà tuyến mồ hôi quá nhiều amoniac, axít béo, đặc biệt ở nách - sự phân hủy tổ chức bị ngấm mồ hôi bởi các vi khuẩn và nấm mạnh hơn các nơi khác trên cơ thể tạo nên một tổ hợp mùi rất khó ngửi, gây ra bệnh hôi nách.

Theo y học cổ truyền Trung Hoa lẫn y học hiện đại trên thế giới đều cho rằng hôi nách cũng mang tính di truyền và chứng bệnh này thường xuất hiện trong một gia đình hay gia tộc.

Các tác nhân gây hôi nách

Do tuyến mồ hôi và tuyến bã tăng tiết quá mức bình thường

Do hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mạnh gây tiết nhiều mồ hôi nhầy nhiều.

Thời tiết nắng nóng ở các nước nhiệt đới như Việt Nam làm đổ nhiều mồ hôi.

Vệ sinh chưa tốt, nguồn nước không đảm bảo…

Ăn nhiều thực phẩm có tính gia vị cao như hành, tỏi… những chất có trong gia vị bài tiết theo tuyến mồ hôi ra ngoài nên mùi mồ hôi sẽ có mùi của những thức ăn này.

Các giải pháp trị tăng tiết mồ hôi và chứng hôi nách

Dùng thuốc

Hiện nay trên thị trường có một số thuốc uống nhằm giảm bài tiết mồ hôi như Hòa Hãn Linh - đây là thuốc chủ yếu được kết hợp từ một số thảo dược mà theo đông y thì có tác dụng bổ khí cố biểu, làm tinh khí bền, dưỡng âm bảo tồn tân dịch, làm giảm tính hưng phấn của thần kinh giao cảm từ đó làm giảm tiết mồ hôi. Tuy nhiên thuốc phải được uống liên tục từ 3-6 tháng thì tác dụng mới hiệu quả.

Chlorophyl 50mg uống lần 1-2 viên, ngày 3 lần, cứ mỗi 8h/uống 1 lần, uống liên tục trong 30 ngày cũng có tác dụng tương tự.

Thuốc làm giảm bài tiết mồ hôi dạng dung dịch, kem, phun hơi như Aluminum chlohydride hoặc Aluminum chlohydrat.

Riêng chứng hôi nách để trị được triệt để không phải là vấn đề đơn giản. Phương pháp giản đơn nhất, dễ áp dụng nhất và đang được các chàng dùng hàng ngày là sử dụng sáp lăn, bi lăn hay cây lăn nách.

Hầu như tất cả các hãng mỹ phẩm nắm bắt được nhu cầu thiết thực của các quý ông về vấn đề “nhạy cảm” này mà hàng loạt các sản phẩm lăn nách ra đời và “ung dung” đứng cạnh các loại mỹ phẩm khác.

Trên thị trường dù là sản phẩm của các hãng danh tiếng như Gillette, Adidas, Nike, Hugo Boss, Fa, Nivea cho tới Romano, X-men... thì thành phần chính có trong sáp lăn chủ yếu là Aluminum Chlohydrat, Ethanol, Aqua, Aroma, Triclosan, Alcohol, Parfume... Những chất này đều có tính diệt khuẩn, làm giảm tiết mồ hôi ở nách hay bắt giữ mồ hôi. Chúng tác dụng với các chất có trong mùi hôi ở nách tạo thành một hợp chất không có mùi hôi.

Theo kinh nghiệm dân gian thì sau khi tắm rửa sạch sẽ, dùng phèn chua phi lên tán thành bột, mỗi tuần xát 3-4 lần vào nách, mồ hôi ở nách ra gặp phèn chua sẽ bị khử mùi đi. Tuy nhiên cả cây sáp lăn và phèn chua chỉ là phương pháp tạm thời và cho những trường hợp bị nhẹ.

Tiêm Dysport hay Botox

Đây là những loại thuốc làm ức chế tuyến mồ hôi tiết nhiều mồ hôi ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trán đặc biệt là ở nách. Ưu điểm khi dùng hai loại thuốc này là tác dụng nhanh, có thể chỉ 2 đến 3 ngày sau khi tiêm thì mồ hôi đã giảm hẳn.

Trên nghiên cứu thực tế thì trước khi tiêm tỉ lệ trung bình “xuất xưởng” mồ hôi ở nách của những người bị hôi nách nặng là 136 đến 192 mg/phút và sau khi tiêm hai tuần chỉ còn 24 đến 27 mg/phút, sau 24 tuần là 66 đến 67mg/phút.

Thuốc rất hiệu quả nhưng chỉ có tác dụng từ 6 đến 9 tháng. Vì thế sau thời gian trên sẽ phải tiêm lại.

Phẫu thuật

Phẫu thuật cắt chuỗi thần kinh giao cảm ngực trên xương sườn số hai, ba, bốn bằng phương pháp nội soi có hiệu quả khả quan và an toàn. Tuy nhiên vì mang tính xâm hại và là thủ thuật nên có thể có rủi ro.

Đặc biệt, mặc dù giải quyết được mồ hôi ở bàn tay, ở nách nhưng có thể gây phản xạ tăng tiết bù trừ ở nơi khác trên cơ thể như lưng, cổ, gáy... nghĩa là “ngăn chỗ này lại chảy chỗ kia.”

Công nghệ Laser

Dùng tia Laser chiếu, đốt xuyên sâu vào các nang tuyến mồ hôi nhầy ở nách khiến chúng bị tổn thương đến đứt, gãy, từ đó mồ hôi và mùi hôi sẽ giảm hoặc hết hẳn tùy vào sự phản ứng của mỗi người với tia laser. Đây là phương pháp đựợc y học ứng dụng nhiều nhất để trị hôi nách hiện nay.

Lời khuyên

Vệ sinh thân thể hàng ngày bằng cách tắm rửa và dùng các loại xà bông có tính sát khuẩn.

Mặc quần áo thoáng mát, nên mặc đồ vải, cotton, thay đổi thường xuyên, tránh mặc đồ có nhiều nylon gây cản trở sự thoát mồ hôi.

Không nên ăn nhiều thức ăn chứa nhiều gia vị như hành, tỏi, sầu riêng, cà ri...

Muốn giải quyết triệt để “vị khách không mời” này bạn nên tới bác sỹ chuyên khoa để đươc khám, tư vấn và điều trị kịp thời./.

(TTVH&Đàn ông/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục