Bí ẩn Trọng Hoàng

"Bài toán Trọng Hoàng” bí ẩn đến phút chót

Trước trận gặp U23 Singapore, vấn đề được quan tâm nhất không phải là những bài tập chiến thuật của U23 Việt Nam mà là Trọng Hoàng.
Đội tuyển U23 Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cho trận đấu mang tính "sống còn" với U23 Singapore vào chiều 14/12. Nhưng vấn đề quan tâm nhất của người hâm mộ lúc này không phải là những bài tập chiến thuật của thầy trò huấn luyện viên Calisto mà là tình trạng chấn thương của tiền vệ Trọng Hoàng.

Sau khi ông Calisto nhận định cơ hội thi đấu của Trọng Hoàng ở trận bán kết xem như đã kết thúc với chấn thương của anh ở trận gặp U23 Campuchia (ngày 11/12), tiền vệ của Sông Lam Nghệ An đã được đi chụp cộng hưởng từ. Được biết, Trọng Hoàng bị co rút cơ chứ không tái phát chấn thương rách cơ đùi chân trái mà anh từng trải qua.

Trước đó, các đồng đội của Trọng Hoàng cho biết, chấn thương của tiền vệ mang áo số 8 phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày mới bình phục. Tuy nhiên, các phóng viên theo sát U23 Việt Nam đã bị bất ngờ khi chiều 13/12, Trọng Hoàng xỏ giày ra sân tập cùng các đồng đội.

Mặc dù Trọng Hoàng đã ra sân tập, song việc anh có sẵn sàng thi đấu được hay không vẫn đang là một dấu hỏi. Nếu Trọng Hoàng có thể trở lại sân thi đấu, đó có thể là một "chiêu" tạo bất ngờ cho người hâm mộ và đối thủ.

Do vậy, chuyện chấn thương của Trọng Hoàng như thế nào và tiền vệ này có thể ra sân vào phút chót ở chặng đua còn lại của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 25 hay không vẫn đang là câu hỏi chỉ có ông Calisto và những người trong cuộc mới biết rõ.

Những thông tin trái chiều về chấn thương của Trọng Hoàng càng khiến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore đáng được chờ đợi hơn bao giờ hết.

Huấn luyện viên Calisto đánh giá cao tinh thần của các học trò trong những ngày tập luyện vừa qua trước trận gặp U23 Singapore, song ông cũng đã lường trước những thách thức đối với các cầu thủ Việt Nam. Theo ông, các cầu thủ đang có tinh thần tốt, nhưng đây là một trận khó khăn và nhiều người trong đội chưa bao giờ trải qua những trận đấu như thế.

Việc đối phó với đội bóng có lối chơi kỷ luật và hàng thủ chắc chắn như U23 Singapore đang đặt ra nhiều vấn đề cho ông Calisto và các cầu thủ U23 Việt Nam.

Ông Calisto nhấn mạnh các học trò cần tận dụng cơ hội để sớm ghi được bàn thắng. Nếu tỷ số hòa bị giằng co quá lâu, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục