Bị Anh cáo buộc đã theo dõi Skripal, Nga phản bác mạnh mẽ

Một cố vấn an ninh Anh rằng Moskva đã theo dõi cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông là Yulia trong ít nhất 5 năm, trước khi hai người này bị tấn công bằng một chất độc thần kinh.
Bị Anh cáo buộc đã theo dõi Skripal, Nga phản bác mạnh mẽ ảnh 1Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko phát biểu tại cuộc họp báo ở London ngày 5/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 13/4, Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cho biết một tuyên bố của một cố vấn an ninh Anh đưa ra trước đó cùng ngày rằng Moskva đã theo dõi cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông là Yulia trong ít nhất 5 năm, trước khi hai người này bị tấn công bằng một chất độc thần kinh, là "một bất ngờ lớn."

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Yakovenko nêu rõ: "Nếu một ai đó đang theo dõi, tại sao các cơ quan Anh không phàn nàn về điều này? Họ luôn phàn nàn nếu mọi thứ không đi đúng hướng. Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào, bất kỳ lời kêu gọi nào từ phía Anh rằng họ không hài lòng với đời sống của cha con Skripal ở Salisbury."

Ngoài ra, ông Yakovenko cho biết Nga cùng ngày sẽ gửi một đề nghị chính thức tới Anh, yêu cầu phản bác quá trình thanh tra của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) về vụ đầu độc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục