Bị “bạn rượu” hiếp dâm tập thể trong khi say

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, 5 bị can về hành vi hiếp dâm tập thể với Lò Thị T, 18 tuổi.
Cơ quan điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ngày 9/10 cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi hiếp dâm tập thể Lò Thị T. (18 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên).

Năm bị can gồm Lò Văn Sơn (15 tuổi, trú tại phường Him Lam); Lò Văn Soạn (18 tuổi) và Lường Văn Việt (17 tuổi) cùng trú tại phường Nong Bua; Lò Văn Trường (19 tuổi) và Lò Văn Bích (17 tuổi) cùng trú tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ.

Điều đáng nói trong vụ án này là bị hại Lò Thị T. trong lúc say rượu lại bị chính “bạn rượu” của mình hiếp dâm tập thể.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Sáng ngày 1/10, Sơn gặp bạn gái mới quen là Lò Thị T. nên rủ về nhà chơi. Tại nhà Sơn lúc này đã có Soạn, Việt, Trường, Bích nên cả hội cùng tổ chức cuộc nhậu gọi là gặp mặt làm quen.

Sau khi uống hết 3 lít rượu trắng, T. bị say nên đòi được về nhà. Trên đường về vì mệt và buồn ngủ nên T lại yêu cầu Sơn tìm cho mình một nơi nghỉ tạm. Sơn đã đưa T. đến phòng trọ của một người bạn ở phường Him Lam và để T. ngủ ở đó.

Khi ra về, Sơn gặp lại toán Soạn, Việt, Trường, Bích và cả hội cùng rủ nhau quay lại nhà trọ. Lúc này 5 người thấy T. đang say nên lộ bản chất là “yêu râu xanh” và rồi cùng nhau hiếp dâm T. Sau đó, bọn chúng bỏ đi để T. nằm lại một mình.

Chiều cùng ngày, những người quanh khu vực nhà trọ phát hiện T. say nằm bất tỉnh nên kịp thời đưa đi bệnh điều trị.

Biết được sự việc xảy ra với con mình, gia đình Lò Thị T. đã tố cáo hành vi hiếp dâm tập thể của Sơn, Soạn, Việt, Trường, Bích đến Công an thành phố Điện Biên Phủ.

Cả 5 đối tượng phạm tội lẫn người bị hại trong vụ án này đều có tuổi đời rất trẻ nhưng vì “ma men” mà không làm chủ được bản thân nên đã tự gây hậu quả nghiêm trọng cho mình và xã hội. Trong các đối tượng bị bắt Lò Văn Bích trẻ nhất, đang học lớp 10 tại một trường phổ thông trung học trên địa bàn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Trường Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục