Bị bắt bởi vì leo lên cầu cao mà không có bảo hiểm

Ba người Nga leo lên cây cầu Eastern Bosphorus, không cần đồ bảo vệ nào đã bị cảnh sát bắt vì tội gây nguy hiểm cho chính bản thân.
Ba người Nga leo lên cây cầu cao nhất nước này mang tên Eastern Bosphorus mà không cần bất cứ đồ bảo vệ nào đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội gây nguy hiểm cho chính bản thân.

Ba người nêu trên là thành viên của một cộng đồng mang tên "Những người leo trèo", vốn là một hội sở thích leo lên những điểm cao rồi sau đó chụp lại những bức ảnh từ các góc hiếm có.

Theo thông báo của cảnh sát, ba người đàn ông trên đã gần leo lên được chiếc cầu Eastern Bosphorus ở thành phố Vladivostok.

Sau khi nhận được tin báo từ các công nhân đang thi công trên cây cầu, cảnh sát và nhân viên an ninh liên bang đã có mặt tại khu vực để bắt giữ ba người đàn ông.

Sau ba giờ giam giữ, những người này đã được trả tự do.

Trong khi đó, viết trên trang Twitter của mình, một trong ba người đàn ông cho biết: "Chúng tôi đã trèo tới độ cao 350m"./.

Trà My (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục