Bị buộc tội giết người vì truyền virus HIV

Lần đầu tiên trong lịch sử Canada, một người đã bị buộc tội giết người vì truyền virus HIV cho nhiều người qua quan hệ tình dục.

Lần đầu tiên trong lịch sử Canada, một người đã bị buộc tội giết người vì truyền virus HIV cho nhiều người qua quan hệ tình dục.

Bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên đã mất hơn 2 ngày tranh luận và cân nhắc trước khi buộc tội Johnson Aziga, 52 tuổi, gốc Uganda, với 2 tội danh giết người cấp độ 1 và 10 tội danh cưỡng bức tình dục.

Chủ tọa phiên tòa, Chánh án Karen Shea, cho biết: ''Đây là vụ xét xử đầu tiên ở Canada liên quan đến hành vi cố tình lây truyền HIV''.

Chánh án Karen cho rằng Aziga đã gây nguy hiểm đến tính mạng của 11 người phụ nữ khi anh ta giấu giếm việc bị nhiễm HIV khi quan hệ tình dục với họ và không áp dụng biện pháp an toàn nào.

Trong cáo trạng, các công tố viên cũng cáo buộc Aziga đã cố tình che giấu về căn bệnh của mình với tất cả những người phụ nữ mà anh ta có quan hệ, thậm chí anh ta còn thuyết phục họ quan hệ tình dục mà không mang bao cao su.

Bảy phụ nữ có quan hệ với Aziga đã đi xét nghiệm và kết quả là dương tính với HIV, hai trong số này đã chết vì bệnh AIDS, trong khi 4 người còn lại chưa chịu đi xét nghiệm.

Tòa án thành phố Toronto sẽ tuyên án Aziga vào đầu tháng 5 tới./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục