Bị cấm phát biểu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ví von nước Đức "đang tự sát"

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Đức "đang tự sát" khi không cho phép ông phát biểu với cộng đồng người Thổ tại Đức trong chuyến thăm quốc gia Tây Âu này để dự Hội nghị G20. ​
Bị cấm phát biểu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ví von nước Đức "đang tự sát" ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) tại một sự kiện ở Ankara ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 5/7, tờ Die Zeit của Đức đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Đức "đang tự sát" khi không cho phép ông phát biểu với cộng đồng người Thổ tại Đức trong chuyến thăm quốc gia Tây Âu này để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) sẽ khai mạc vào ngày 7/7 tới.

Trả lời tờ Die Zeit, ông Erdogan nhấn mạnh: "Đức đang tự sát. Đức phải sửa chữa sai lầm này".

[Các hoạt động ngoài G20 của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là "không thích hợp"]

Tổng thống Erdogan cũng tuyên bố một khi Đức không trục xuất những kẻ ủng hộ Giáo sỹ Fethullah Gulen, người đang lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng Bảy năm ngoái, trở về Thổ Nhĩ Kỳ, thì nước này sẽ coi Đức là mảnh đất bảo vệ những kẻ khủng bố.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara và Berlin cần đến nhau và xét trên phương diện cá nhân, ông không có vấn đề gì với Thủ tướng Đức Angela Merkel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục